Kỹ năng cần thiết để sống sót khi nhảy từ nhà cao tầng

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ năm, ngày 15/06/2017 08:48 GMT+7

Cháy chung cư Grenfell, London, Anh. (Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Theo các chuyên gia, khi tòa nhà cao tầng bị hỏa hoạn, việc tối kỵ là nhảy xuống nhưng nếu buộc phải nhảy, bạn cần thực hiện các bước để tăng khả năng sống sót của mình.

Trong vụ cháy ở London, Anh, các nhân chứng cho biết, có một người đàn ông đã ôm tấm nệm nhảy xuống từ tầng cao nhất sau khi nỗ lực la hét cầu cứu trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, các chuyên gia về sinh tồn cho rằng, đây không phải là cách nên làm để sống sót trong đám cháy nhà cao tầng.

Theo đó, trong trường hợp cháy nhà cao tầng và không còn lối thoát, khi nhảy phải tuân thủ nguyên tắc giảm càng nhiều độ cao càng tốt và có đủ vật liệu mềm dưới đất để hấp thụ bớt xung lực của cú rơi. Ngay khi cảm thấy mũi chân chạm vào lớp đệm bên dưới, hãy gập chân càng nhiều càng tốt, sử dụng bàn chân, khớp gối, khớp hông như những bộ phận hấp thụ lực chính tương tự như động tác của mèo khi rơi. Cú ngã này sẽ rất đau, có thể khiến bạn bị gãy chân, nhưng ít nhất cơ hội sống sót của bạn sẽ tăng lên.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy ở London có thể tăng cao Số người thiệt mạng trong vụ cháy ở London có thể tăng cao Tòa nhà 24 tầng tại Lon don bốc cháy dữ dội Tòa nhà 24 tầng tại Lon don bốc cháy dữ dội Kinh hoàng hiện trường vụ cháy tòa tháp tại London Kinh hoàng hiện trường vụ cháy tòa tháp tại London


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước