Làm thế nào để biết con bạn đã sẵn sàng đi học?

A (Theo The House of Wellness)-Thứ bảy, ngày 10/06/2023 09:00 GMT+7

(Ảnh: The House of Wellnes)

VTV.vn - Bắt đầu đi học là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một đứa trẻ. Nhưng đối với cha mẹ, biết khi nào là thời điểm thích hợp thường là thách thức lớn nhất.

Khi nói đến sự sẵn sàng đi học, không có công thức chung nào phù hợp với tất cả mọi người. Quá trình chuyển tiếp từ mẫu giáo hoặc mầm non sang "trường học lớn" là một bước quan trọng trong cuộc đời của trẻ và việc xác định xem trẻ đã sẵn sàng hay chưa là một quyết định lớn đối với cả cha mẹ và con cái của họ.

Không chỉ là vấn đề về bảng chữ cái

Karen Seinor, chuyên gia giáo dục và tác giả, cho biết có nhiều yếu tố khác ngoài tuổi tác giúp xác định xem một đứa trẻ đã sẵn sàng đi học hay chưa. Trong cuốn sách "My Child Ready for School?" (Con tôi đã sẵn sàng đi học chưa?), Karen xem xét các yếu tố quyết định điều gì khiến một đứa trẻ sẵn sàng học hỏi và liệu chúng sẽ phát triển hay gặp khó khăn. Và nó không phải là tất cả về khả năng đọc bảng chữ cái hay việc đếm từ một đến 10.

Karen nói: "Vấn đề về sự sẵn sàng đi học không phải là một tuyên bố chung chung về tuổi tác hay thậm chí là trí thông minh. Mà đó là về sự phát triển cảm xúc, sự tự tin, phát triển khả năng đọc viết và tính toán, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội, kỹ năng nhận thức và phát triển thể chất của các em. Chúng là những yếu tố then chốt thực sự quyết định sự sẵn sàng".

Vai trò của trí tuệ xã hội và cảm xúc

Karen khuyên các bậc cha mẹ nên nhìn vào đứa trẻ khi cân nhắc xem chúng đã sẵn sàng đi học chưa. Cô nói: "Những thứ như kỹ năng xã hội quyết định mức độ hạnh phúc của một đứa trẻ ở trường và chúng tôi biết rằng những đứa trẻ có bạn bè sẽ thành công hơn trong lớp học và bên ngoài".

"Ngoài ra, sự tự tin và sự sẵn sàng về mặt cảm xúc – chúng đã sẵn sàng tách khỏi bạn hay chúng đang lo lắng và khóc lóc cả buổi sáng?" - cô nói tiếp - "Các kỹ năng ngôn ngữ nói mà trẻ có khi bắt đầu đi học sẽ giúp xác định mức độ thành công của trẻ trong học tập – số lượng từ trẻ có trong vốn từ vựng của mình, trẻ có thể đặt một câu với nhau không, trẻ có thể hiểu những gì đang được nói hay không và giao tiếp nói chung".

Cho trẻ chơi

Karen cho biết vui chơi thể chất là một khía cạnh quan trọng khác cần xem xét để sẵn sàng đi học. Cô nói: "Những đứa trẻ được ra ngoài, khám phá và chơi nhiều, điều đó thực sự quan trọng đối với việc học. Ví dụ, các kỹ năng trước khi đọc như nhìn từ trái sang phải và thậm chí chỉ cần cầm bút chì. Thể chất của trẻ càng phát triển tốt thì trẻ sẽ càng giỏi".

Karen cho biết điều cần cân nhắc cuối cùng là liệu con bạn có thể viết tên của chúng hoặc hiểu các phép toán cơ bản hay không bởi vì nếu chúng sẵn sàng học, những kỹ năng đó sẽ được học ở trường.

"Không có danh sách kiểm tra. Điều quan trọng là phải cân nhắc tất cả những ưu và nhược điểm của con bạn để đảm bảo bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho chúng" - cô nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Trẻ đi học

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước