Tỉnh Bình Dương là một trong những địa phương đầu tiên triển khai mô hình "làng thông minh", bước đầu tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Tại di tích nhà cổ ông Đỗ Cao Thứa, thông tin về di tích đã được số hóa. Chỉ cần quét mã QR để truy cập.
Đây cũng là 1 trong 4 điểm wifi công cộng của xã Bạch Đằng được trang bị theo Đề án thí điểm xây dựng làng thông minh.
Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân cách kết nối wifi để theo dõi tin tức và truy cập các ứng dụng. Gần 90% người dân ở Bạch Đằng sử dụng thiết bị thông minh cài đặt ứng dụng VneID và các ứng dụng số.
Cùng với mạng wifi, xã Bạch Đằng đã đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại. Bê tông nhựa hóa 37 tuyến đường. Lắp đặt gần 300 đèn LED và 52 camera an ninh trên các trục đường chính.
"Làng thông minh" là mô hình cộng đồng làng xã ở các vùng nông thôn, sử dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số để phát triển bền vững.
Theo bà Phạm Ngọc Dung - Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên, Bình Dương, việc triển khai xây dựng làng thông minh, bước đầu đã đem lại hiệu quả rất quan trọng. Từ việc kết cấu hạ tầng từng bước thay da đổi thịt đến việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, từ đó tăng thu nhập bình quân của người dân trong xã, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Thu nhập bình quân của người dân Bạch Đằng đã tăng từ 71 triệu đồng lên hơn 92,5 triệu đồng/người sau 3 năm xây dựng làng thông minh. Bưởi da xanh là cây trồng chủ lực, trồng theo quy trình VietGap và đạt OCOP 3 sao. Những nông dân trồng bưởi như anh Tài đã làm quen với công nghệ blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc mTrace.
Anh Võ Ngọc Tài (Xã Bạch Đằng, TP. Tân Uyên, Bình Dương) cho biết, khi khách hàng tới, quét mã QR sẽ biết cây bưởi được trồng ngày nào, bón phân, xịt thuốc định kỳ theo chuẩn VietGap…..
Các sở ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tập huấn, trang bị kiến thức cho người nông dân ở xã Bạch Đằng, ứng dụng các app thông minh để quản lý việc sản xuất đạt hiệu quả chất lượng cao. Chính vì thế, những sản phẩm của xã Bạch Đằng hiện nay đã có mặt trên thị trường trong nước và cả nước ngoài.
Sau 3 năm xây dựng "Làng thông minh", xã Bạch Đằng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 5/5 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn tới, xã phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu về chính quyền số, hạ tầng số, dịch vụ nông thôn số, đưa Bạch Đằng trở thành nơi đáng sống, một biểu tượng xanh của tỉnh công nghiệp Bình Dương.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!