Lễ dựng nêu tại Hoàng cung Huế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 17:40 GMT+7

VTV.vn - Sáng 17/1 (23 tháng Chạp), tại Hoàng Cung Huế, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng nêu.

Năm nay, lễ dựng nêu được tiến hành tại 3 điểm là Triệu Miếu, Thế Miếu, Đại Nội Huế và Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế) từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán.

Cây nêu được làm bằng tre, cao hơn 15m, đỉnh nêu treo lồng đèn, bùa, ấn, quà…để xua đuổi tà ma và dâng lên đất trời, thần linh. Hình ảnh cây nêu từ bao đời nay đã được coi là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán đối với người dân Việt, gắn liền với một sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn sâu sắc. 

Ngày xuân dựng nêu để mong muốn những điều tốt đẹp cho một năm mới đang tới. Chính vì vậy, tại nhiều làng quê của Thừa Thiên Huế trong những những ngày giáp Tết, nhiều họ tộc cũng đã tổ chức dựng nêu trước đình làng.

Tái hiện lễ dựng nêu trong hoàng cung xưa Tái hiện lễ dựng nêu trong hoàng cung xưa

VTV.vn - Ý nghĩa cơ bản của lễ dựng nêu nhằm diệt trừ ma quỷ, cúng thần, cúng tổ tiên, rủ bỏ mọi điều phiền muộn của năm cũ để sang năm mới với tâm thế an lành nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước