Lễ hội đèn lồng kỷ niệm ngày lễ Tình nhân ở Trung Quốc

VTV8-Thứ ba, ngày 29/08/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn - Một lễ hội đèn lồng lãng mạn vừa được tổ chức tại thị trấn cổ Sanhe ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy để kỷ niệm ngày lễ Tình nhân của Trung Quốc.

Lễ hội đèn lồng đã thu hút hơn 80.000 khách thập phương. Lễ hội bắt đầu bằng các buổi trình diễn văn hóa như diễn kịch, múa rồng. Buổi tối là lễ hội thả 10.000 chiếc đèn lồng trên sông. Tất cả đèn lồng được sử dụng trong lễ hội đều thân thiện với môi trường và sẽ được tái chế.

Giống nhiều nước khác trên thế giới, Trung Quốc cũng có ngày dành riêng cho những người yêu nhau, đó là ngày lễ Tình nhân của Trung Quốc - ngày 7/7 Âm lịch. Ngày Lễ Tình nhân của Trung Quốc năm nay có nhiều hoạt động được tổ chức từ ngày 27/8 tại các tỉnh, thành của Trung Quốc.

Được biết, theo truyền thuyết, ngày 7/7 Âm lịch là ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. Lễ hội đã thu hút rất nhiều cặp vợ chồng cùng nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm tình yêu.

Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Nhật Bản Lễ hội đèn lồng khổng lồ ở Nhật Bản Lưu giữ nghề làm đèn lồng truyền thống tại Trung Quốc Lưu giữ nghề làm đèn lồng truyền thống tại Trung Quốc Rực rỡ lễ hội đèn lồng Trung Quốc tại London, Anh Rực rỡ lễ hội đèn lồng Trung Quốc tại London, Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước