Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 tổ chức tại địa điểm mới

Bích Ngọc (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)-Thứ ba, ngày 19/03/2024 15:38 GMT+7

VTV.vn - Thay vì tổ chức tại trung tâm thành phố, năm nay Hải Phòng sẽ tổ chức chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm ở huyện Thủy Nguyên.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có Thông báo đồng ý chủ trương lựa chọn địa điểm tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản" Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2024 tại Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị-Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm.

Hiện, việc tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị mới Bắc sông Cấm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong việc mở rộng đô thị thành phố, trong đó khu vực mặt bằng Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính có sức chứa khoảng 18.000 người. Cùng với đó, tuyến đường Đỗ Mười đã hoàn thành; tuyến đường 55m tại Trung tâm Chính trị - Hành chính theo tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2024. Khu vực này là khoảng không gian phù hợp để tổ chức các sự kiện chính trị, văn hoá lớn của thành phố.

Việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội Lễ hội Hoa phượng đỏ tại địa điểm mới được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải lưu lượng giao thông, tạo thuận lợi thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự sự kiện quan trọng của Lễ hội Hoa phượng đỏ hằng năm, thay cho khu vực quảng trường Nhà hát thành phố và sân cột cờ thuộc Dải trung tâm trong khu vực đô thị cũ hiện nay.

Theo đó, trên cơ sở những điều kiện thuận lợi về mặt vị trí, không gian, giao thông, việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 tổ chức tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là phù hợp, đảm bảo phát huy tốt giá trị, quy mô, chất lượng của Lễ hội Hoa phượng đỏ và đáp ứng tốt nhu cầu tham gia, thưởng thức của Nhân dân thành phố và du khách.

Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 tổ chức tại địa điểm mới  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật đêm hội của Lễ hội Hoa Phượng đỏ trong 10 năm qua tại quảng trường Nhà hát thành phố, sức chứa khu vực đại biểu và khán đài phổ thông chỉ đáp ứng được hơn 4.000 chỗ ngồi.

Trong 10 năm qua (từ năm 2012 đến năm 2023), Chương trình nghệ thuật đêm hội tại Lễ hội Hoa phượng đỏ được tổ chức tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố và sân cột cờ thuộc Dải trung tâm thành phố. Chương trình nghệ thuật tổ chức tại khu vực này có sự hạn chế bởi không gian nên đã ảnh hưởng nhất định đến quy mô Lễ hội và nhu cầu tham gia trực tiếp của Nhân dân, du khách.

Theo ước tính số lượng người tham gia trong Chương trình nghệ thuật đêm hội bình quân khoảng hơn 10.000 người, tuy nhiên khu vực đại biểu, khán đài phổ thông chỉ đáp ứng được hơn 4.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, vị trí tổ chức Chương trình là nơi có mật độ tham gia giao thông cao nên trong quá trình diễn ra Chương trình thường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ; khu vực tác nghiệp báo chí và khu vực kỹ thuật bị hạn hẹp, ảnh hưởng đến tầm nhìn khán giả và công tác chuyên môn.

Theo tiến độ thực tế, trong tháng 4/2024, khu vực dự kiến tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản" Lễ hội Hoa phượng đỏ 2024 tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm sẽ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết để đơn vị được lựa chọn tổ chức chương trình triển khai việc lắp dựng sân khấu, sức chứa của khu vực dự kiến tổ chức Chương trình khoảng 18.000 người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2023 Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2023

VTV.vn - Tối 13/5, thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2023 với chủ đề "Hải Phòng - Tỏa sáng miền cửa biển".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước