Lo quá tải, Italy tính cách hạn chế khách du lịch

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/08/2016 11:54 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về chất lượng di sản đang đứng trước nguy cơ quá tải khiến Chính phủ Italy cân nhắc tới chính sách hạn chế khách du lịch.

Với 50 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, Italy xếp thứ 5 trong danh sách những quốc gia hút khách du lịch nhất trên thế giới. Tuy nhiên đất nước hình chiếc ủng đang phải đối mặt với mặt trái của sự nổi tiếng, đó chính là nguy cơ các công trình, di sản bị xuống cấp vì quá tải khách du lịch.

Làng chài Cinque Terre - hòn ngọc bên bờ Địa Trung Hải - là một ví dụ điển hình. Có khoảng 5.000 cư dân địa phương sinh sống nhưng mỗi năm, Cinque Terre đón tới 2,5 triệu lượt khách du lịch.

Italy được đánh giá là quốc gia làm du lịch rất chuyên nghiệp. Du khách phải trả phí đi lại, vé vào cửa cao hơn người bản địa. Về mặt kinh tế, chính quyền khai thác tốt lợi thế của những di sản này. Tuy nhiên, theo ông Vittorio - Chủ tịch Vườn Quốc gia Cinque Terre, thời điểm trả lại sự yên tĩnh cho Cinque Terre đang tới gần, và Chính phủ Italy sẽ cân nhắc về ý kiến này trong thời gian tới.​

Một số hình ảnh tuyệt đẹp về làng chài Cinque Terre trên Lonelyplanet.com:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước