Loài ong có đầu gối không?

Mai Linh (theo Live Science)-Chủ nhật, ngày 19/02/2023 10:00 GMT+7

Các khớp chân giúp ong di chuyển dễ dàng hơn (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Loài ong cũng có xương đùi, nhưng chúng có xương bánh chè như con người không?

Tương tự như chân con người, chân của ong được tạo thành từ những đoạn riêng biệt. Theo nhà nghiên cứu về ong Ramesh Sagili, chân của chúng được chia thành 5 phần, bao gồm khớp háng, đốt chuyển, xương đùi, xương chày và cổ chân.

Vậy, ong có đầu gối nằm ở giữa xương đùi và xương chày như chúng ta không? Theo như ông Sagili đã quan sát và nghiên cứu thì câu trả lời là không. 

Loài ong có đầu gối không? - Ảnh 1.

Chân của ong được cấu tạo từ 5 bộ phận (Ảnh: Shutterstock)

Thay vì một cấu tạo phức tạp như con người, ong có thể di chuyển chỉ cần nhờ vào các khớp nối hình cầu. Ngoài ra, bộ phận này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ong tự chải lông, đánh bay phấn hoa, chỉ đường cho đồng loại tìm mật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước