Lễ khai mạc với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” mở đầu cho một chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch kéo dài suốt năm 2025.
Tối 25/3, dòng sông Hương huyền ảo trở thành sân khấu lộng lẫy của chương trình nghệ thuật "Lời tự tình của dòng sông", đánh dấu khai mạc Năm Du lịch quốc gia Huế 2025. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Huế tổ chức, mở ra một hành trình đầy hứa hẹn cho du lịch Huế và cả nước.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ.
Hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên và người dân địa phương đã cùng nhau tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo, tái hiện vẻ đẹp kinh đô Huế xưa cũ hòa quyện cùng sức sống của một thành phố hiện đại đang vươn mình mạnh mẽ.
Sân khấu chính nổi giữa dòng sông, với hậu cảnh là Kỳ đài và Kinh thành Huế cổ kính, tạo nên không gian trình diễn ấn tượng, huyền bí, đưa người xem vào hành trình cảm xúc vừa hoài niệm, vừa hướng tới tương lai.
Sân khấu chính nổi giữa dòng sông, với hậu cảnh là Kỳ đài và Kinh thành Huế cổ kính
Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”.
Hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên và người dân địa phương đã cùng nhau tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật độc đáo.
Chương trình nghệ thuật “Lời tự tình của dòng sông” đánh dấu khai mạc Năm Du lịch quốc gia Huế
Lễ khai mạc với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới" mở đầu cho một chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch kéo dài suốt năm 2025, không chỉ tại Huế mà còn lan tỏa khắp các tỉnh thành.
Những hoạt động nổi bật có thể kể đến như: Lễ hội điện Huệ Nam, Ngày hội áo dài, chung kết Hoa hậu Việt Nam, Lễ hội Khinh khí cầu, Festival âm nhạc trẻ, Liên hoan Tinh hoa võ Việt, Giải vô địch trẻ Pickleball toàn quốc…
Thành phố Huế kỳ vọng sẽ đón từ 4,8 - 5 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 38 - 40%. Với số lượng du khách này, ngành du lịch Huế dự kiến thu về 10.800 - 11.200 tỉ đồng, gần bằng tổng thu ngân sách toàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.
Sân khấu chính nổi giữa dòng sông, với hậu cảnh là Kỳ đài và Kinh thành Huế cổ kính
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, với bề dày lịch sử gần 720 năm, Huế là nơi kết tinh tinh hoa văn hóa Việt Nam, sở hữu 8 di sản được UNESCO công nhận, trong đó có Nhã nhạc cung đình Huế vang danh thế giới. Từ những làn điệu ca Huế sâu lắng, nghề thủ công truyền thống đến tinh hoa ẩm thực cung đình, tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách.
"Mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây, đều cảm nhận được sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và cảnh sắc thiên nhiên" Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!