Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh

Thu Trang - Ảnh: Vương Hãn-Thứ ba, ngày 23/07/2024 09:54 GMT+7

VTV.vn - Đâu đó quanh chúng ta vẫn luôn có những “phép màu”. Với Hán Quang Thoại, bơi lội chính là “phép màu” làm thay đổi cuộc đời của anh.

Bơi lội không chỉ giúp Hán Quang Thoại quên đi mặc cảm là một người khuyết tật mà còn cùng anh tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng. 

"Phép màu" thay đổi cuộc đời

Ngoài thời gian đi dạy bơi để kiếm sống, mùa Hè này Hán Quang Thoại dành hết thời gian cho trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn. Lịch dạy bơi của anh kín mít từ đầu tuần đến cuối tuần.

"Sáng thứ Hai - Tư - Sáu, tôi dạy bơi cho các bé ở Mái ấm Thiên Thần. Thứ Ba - Năm dạy phổ cập bơi cho 30 bé ở phường Long Phước, TP Thủ Đức. Cuối tuần hay bất cứ khi nào có thời gian, tôi lại tranh thủ chạy về dạy bơi cho trẻ em dân tộc Chăm ở Ninh Thuận. Dù bận rộn nhưng tôi cảm thấy rất vui, tối về ngủ ngon lắm!" - anh Thoại hào hứng cho biết.

Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh - Ảnh 1.

Ngoài công việc dạy bơi kiếm sống, anh dành toàn bộ thời gian cho trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh của thầy Thoại hầu hết là các bé từ 5 - 7 tuổi, ban đầu còn ngại ngùng sợ nước nhưng chỉ sau vài bữa học bơi là trở nên dạn dĩ và rất tích cực tập luyện. Khi hỏi về bí quyết anh cho biết: "Tôi đã lấy câu chuyện của chính mình để tạo động lực cho các con. Thầy làm được thì các con cũng phải làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn thầy". Ngoài việc dạy cho các bé có hoàn cảnh khó khăn thêm một kỹ năng sinh tồn, anh cũng mong muốn sẽ mang đến cho các con thêm một cơ hội để bước vào đời. Bé nào có khả năng có thể đi theo con đường của một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. 

Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh - Ảnh 2.

Tận tình chỉ dạy cho các học trò

Sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận, năm 3 tuổi, chân phải của anh Thoại bị teo cơ do di chứng của cơn sốt bại liệt. Gia cảnh khó khăn lại thêm khiếm khuyết về cơ thể nhưng Hán Quang Thoại chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Anh vẫn miệt mài theo đuổi việc học và tốt nghiệp Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Sau khi ra trường, chàng trai trẻ đã làm đủ nghề, từ nhân viên văn phòng, di sản viên trong bảo tàng đến thầy giáo dạy lịch sử nhưng phải đến khi bén duyên với bộ môn bơi lội, Hán Quang Thoại mới tạo ra được những kỳ tích. 

Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh - Ảnh 3.

Thầy Thoại luôn có "chiêu" để dụ các học trò

"Tôi bắt đầu tập bơi từ tháng 9/2020, ban đầu chỉ là tự tập theo những video clip dạy bơi trên Youtube. Sau một thời gian, cảm thấy bản thân phù hợp với bộ môn này nên tôi đã đến Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tân Bình để xin học bơi. Vì một chân bị teo cơ nên khi bơi chỉ có thể dùng tay, điều này khiến cho việc tập luyện vất vả, khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường. Đến tháng 11/2020, tôi tham gia Giải bơi Người khuyết tật toàn quốc và giành được 4 Huy chương Bạc" - anh Thoại chia sẻ.

Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh - Ảnh 4.

Chỉ sau vài buổi học các bé đã dần nắm bắt các kỹ năng bơi cơ bản

Thành tích ban đầu này đã trở thành động lực để Hán Quang Thoại chuyên tâm hơn vào việc tập luyện. Dù nắng hay mưa, việc tập bơi vài km mỗi ngày đã trở thành thói quen của anh. Sự kiên trì, kỷ luật đã giúp Hán Quang Thoại chinh phục được những đỉnh cao mới. Năm 2022, anh tiếp tục giành được 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc tại Giải bơi Người khuyết tật toàn quốc. Đến năm 2023, anh được gọi lên Đội tuyển Quốc gia thi đấu Paragames tại Campuchia và mang về 4 Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đầu tháng 6 vừa qua, Hán Quang Thoại đã xuất sắc trở thành 1 trong số 11 vận động viên hoàn thành cự ly bơi biển 5km ở đảo Lý Sơn. Đây được xem là đường bơi khắc nghiệt nhất ở Việt Nam vì dòng chảy ngầm cực mạnh và rất nhiều sứa biển bám vào người. Tham gia thử thách này là 350 vận động viên chuyên nghiệp nhưng chỉ có 11 người cán đích và Hán Quang Thoại là vận động viên khuyết tật duy nhất. 

Lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng

Bơi lội không chỉ mang đến cho Hán Quang Thoại vinh quang, truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống mà còn lan tỏa những điều tốt đẹp đến cho cộng đồng. Anh liên tục tham gia các sự kiện bơi để gây quỹ phòng chống đuối nước, dạy bơi cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. "Mình không có vật chất thì dùng thể chất để giúp cho cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn. Bất cứ cá nhân hay tổ chức nào tổ chức những chuyến hành trình bơi vì cộng đồng, tôi sẵn sàng tham gia" - Hán Quang Thoại thổ lộ. 

Lớp học miễn phí của chiến binh đường đua xanh - Ảnh 5.

Lớp học của thầy Thoại luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười

Mới đây, Hán Quang Thoại đã đại diện cho miền Trung cùng 2 người đồng đội của mình là anh Nguyễn Văn Thủy - trưởng nhóm Mũ đỏ đại diện cho miền Bắc, anh Lương Ngọc Duy - trưởng nhóm Bơi và những người bạn đại diện cho miền Nam, hoàn thành bơi 100km liên tục trong 48h để gây quỹ cứu sống Kim Diệu - em bé sơ sinh bị bỏ rơi được nhận nuôi ở Mái ấm Thiên Thần. Trước đó, anh cũng đã tham gia sự kiện bơi suốt 24h để gây quỹ phẫu thuật hở hàm ếch và giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học bơi. "Mong ước của tôi là tất cả các trẻ em đều được học bơi để chúng ta không còn phải chứng kiến những vụ đuối nước thương tâm nữa!" - anh chia sẻ.

Ngày 28/7 tới Hán Quang Thoại cùng một số người bạn của mình sẽ thực hiện thử thách "bơi vượt biển" từ Bình Hải đến Đảo Lý Sơn để gây quỹ giúp anh Quảng Công Huân Tước lọc máu và chạy thận.

Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em trong độ tuổi 5-14. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam có khoảng gần 2.000 trẻ em bị đuối nước mỗi năm.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024 Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2024

VTV.vn - Sáng nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước