Lượng khách du lịch về Cát Bà chạm mốc 3 triệu lượt

Lê Hải-Thứ năm, ngày 07/12/2023 05:35 GMT+7

Một góc quần đảo Cát Bà

VTV.vn - Thông tin từ UBND huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, từ đầu năm đến nay, Cát Bà đã đón chạm mốc 3 triệu lượt du khách về đây.

Cụ thể, từ đầu năm tới hết tháng 11 số lượng khách tới Cát Bà là 2,9 triệu lượt, và tính tới những ngày đầu tháng 12, số lượng khách dự kiến đã chạm mốc 3 triệu lượt. Con số này cao hơn cả năm 2019 là năm đón lượng du khách rất đông. Riêng tháng 11-2023, du lịch Cát Bà ước đón hơn 190 nghìn lượt du khách.

Trong tổng số du khách từ đầu năm đến nay, Cát Bà đón hơn 510 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Lượng khách du lịch về Cát Bà chạm mốc 3 triệu lượt - Ảnh 1.

Du khách đánh giá cao các bãi tắm ở Cát Bà vì xanh, sạch, hoang sơ

Lượng khách du lịch về Cát Bà chạm mốc 3 triệu lượt - Ảnh 2.

Giao thông về với Cát Bà ngày càng thuận lợi

Lượng khách du lịch về Cát Bà chạm mốc 3 triệu lượt - Ảnh 3.

Số lượng cơ sở lưu trú ở Cát Bà ngày càng nhiều đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách

Đại diện Sở Du lịch Hải Phòng cho biết: "Để thu hút khách du lịch quốc tế, ngành du lịch thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch tại các thị trường quốc tế. Trong chiến lược phát triển du lịch Hải Phòng, phát triển du lịch biển đảo vẫn là cốt lõi, kết hợp các loại hình khác đều là giá trị gia tăng, trải nghiệm và mở rộng của du lịch biển đảo. Sở Du lịch sẽ tập trung quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà tại các chương trình xúc tiến đầu tư của thành phố tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số thị trường khác như: Anh, Pháp, Australia, Ấn Độ…”.

Các doanh nghiệp lữ hành chia sẻ: "Hiện nay, giao thông về với Hải Phòng nói chung và Cát Bà nói riêng đã rất thuận lợi. Chưa kể các chương trình lưu trú cũng đã nhiều hơn và thêm nhiều sản phẩm cho du khách trải nghiêm”.

Theo đại diện Tập đoàn Tuần Châu cho biết: "Hiện du khách không chỉ đi từ Hải Phòng có thể ra Cát Bà mà đi từ Hạ Long cũng có thể đi ra Cát Bà bằng tuyến phà biển nối từ Tuần Châu đến Cát Bà, cũng sẽ giúp du khách vừa đi được Hạ Long mà cũng đi được cả Cát Bà nên sẽ rất thuận lợi trong việc thu hút du khách thời gian tới”.

Dự kiến năm 2023, doanh thu từ du lịch của riêng Cát Bà sẽ vượt kế hoạch năm 2023 gần 6%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước