Lý do "ngoại tình để trả thù" là lựa chọn sai lầm

Mai Linh (theo Indiatimes)-Thứ sáu, ngày 27/08/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù có bức xúc hay đau khổ bao nhiêu khi bị phản bội, ngoại tình để trả đũa không bao giờ là một phương án tốt để giải quyết rạn nứt trong mối quan hệ.

Bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thời điểm đối mặt với sóng gió vì nảy sinh mâu thuẫn hoặc một trong hai người “lung lay” trước một đối tượng khác. Khi bị lừa dối, không ít người chọn cách làm lại điều tương tự để “trả thù” người còn lại. Ý định này có thể nghe rất thỏa mãn vào ban đầu, nhưng hệ lụy kéo theo là không hề nhỏ. Có rất nhiều lý do cho thấy rằng đây hoàn toàn không phải là lựa chọn tốt.

Bạn có thể sẽ thay đổi quan điểm khi bình tĩnh hơn

Lý do ngoại tình để trả thù là lựa chọn sai lầm - Ảnh 1.

Không ít người dễ rơi vào xu hướng ngoại tình để trả đũa vì cảm thấy bị phản bội. Tuy nhiên, hành động khi đang nóng vội thường không đi kèm với quyết định sáng suốt. Khi mọi thứ lắng xuống và mọi thứ được nhìn nhận một cách khách quan hơn, bạn có thể sẽ chọn cách phản ứng khác hoặc nghĩ ra phương án giải quyết thấu đáo hơn. Do đó, hãy dành ra một khoảng thời gian suy tính kỹ càng để không bị cuốn theo những hành động hấp tấp.

Người kia có thể dùng việc này để biện hộ

Lý do ngoại tình để trả thù là lựa chọn sai lầm - Ảnh 2.

Hành động “trả miếng” bạn có thể sẽ được người kia sử dụng như lý lẽ chứng minh rằng họ không làm gì có lỗi, vì chính bạn cũng đã làm như vậy. Họ thậm chí có thể mạnh miệng yêu cầu bạn phải tha thứ cho lỗi lầm của họ trước đó vì bây giờ cả hai đều sai như nhau. Ngoại tình trả thù giúp cho người đã phản bội cảm thấy không còn tội lỗi vì hành động của mình, và có thể uy hiếp để được bỏ qua. 

Bạn sẽ phẫn uất với chính mình

Lý do ngoại tình để trả thù là lựa chọn sai lầm - Ảnh 3.

Về bản chất, đây cũng không khác gì với hành động mà người kia đã làm và gây tổn thương cho bạn ban đầu. Nếu sa lầy vào “vết xe đổ” đó, bạn đang lặp lại điều mà mình căm ghét và phẫn nộ. Vì vậy, ngoại tình để trả đũa về lâu dài sẽ chỉ khiến bạn càng thêm tức giận và cay đắng, nhưng ở một mức độ tệ hơn vì những cảm xúc đó đều hướng về chính mình. 

Làm tổn thương người kia không làm dịu đi nỗi đau của bạn

Lý do ngoại tình để trả thù là lựa chọn sai lầm - Ảnh 4.

Sự trả thù dưới bất kỳ hình thức nào cũng hiếm khi mang lại yên bình. Việc lừa dối để xả giận có thể trong một thời gian ngắn sẽ giúp bạn bớt đau đớn, nhưng về lâu dài sẽ tạo nên rắc rối chồng chất mà bạn cần phải vượt qua thêm. Một mối quan tâm mới sẽ càng làm bạn phân tâm trong “vết thương cũ” chưa hồi phục, do đó không thật sự giúp ích gì trong việc giải quyết cảm xúc tiêu cực hoặc lập kế hoạch để khắc phục tình hình.

Đổ vỡ khả năng hòa giải

Lý do ngoại tình để trả thù là lựa chọn sai lầm - Ảnh 5.

Trả thù người lừa dối sẽ càng làm giảm cơ hội cứu vớt một cuộc hôn nhân rạn nứt. Hãy tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp cho mâu thuẫn hiện tại thay vì nghĩ đến lựa chọn trở thành người lừa dối tiếp theo trong mối quan hệ chỉ để trả thù. Việc trực tiếp đối diện với vấn đề sẽ giúp cả hai bên có thể xử lý nguyên nhân gốc rễ của một cách hiệu quả và tích cực hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước