Malaysia và Singapore giảm hạn chế du lịch, hướng tới sống chung với COVID-19

Mai Linh (theo CNN)-Thứ năm, ngày 14/10/2021 10:00 GMT+7

Các nhà hàng, quán ăn phải tạm ngừng hoạt động do giãn cách xã hội ở Chinatown, Singapore vào ngày 5/10/2021 (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Mới đây, Malaysia và Singapore đã tiết lộ kế hoạch mở cửa trở lại với các quốc gia Đông Nam Á láng giềng, bắt đầu quá trình sống chung với COVID-19.

Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết đất nước này sẽ chấm dứt hạn chế đi lại trong nước và quốc tế với những người dân đã tiêm chủng đầy đủ, sau khi đã đạt được mục tiêu phủ vaccine cho 90% dân số trưởng thành.

Chỉ một ngày trước đó, Singapore đã thêm 8 quốc gia nữa vào kế hoạch được phép du lịch của đất nước này mà không cần tiêm chủng hay cách ly. Đây có thể được coi là sự nới lỏng mạnh tay nhất kể từ khi Singapore đóng cửa biên giới vào tháng 3 năm 2020.

Được biết, từ đầu năm nay, cả Malaysia và Singapore đã đều phải hứng chịu sự leo thang đáng kể của các trường hợp mắc COVID-19 mới, chủ yếu bắt nguồn từ tốc độ phát tán quá cao của biển thể Delta. Hai quốc gia này đều theo đuổi chính sách “không COVID” bằng các động thái mạnh mẽ như đóng cửa biên giới nghiêm ngặt.

Sự mở cửa trở lại của Singapore và Malaysia diễn ra trong bối cảnh các nước khác trong cùng khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam đều nỗ lực khắc phục nền kinh tế thông qua việc mở cửa du lịch và cho phép hoạt động trở lại các doanh nghiệp tại địa phương. Hiện tại, hai quốc gia kể trên đang có xu hướng chuyển sang trạng thái “sống chung với COVID”, kiểm soát tốt các đợt bùng phát bằng vaccine chứ không phải bằng các lệnh giới nghiêm, hạn chế như trước đây.

Malaysia

Trong bài thông báo vào ngày Chủ nhật vừa qua, tổng thống Malaysia chia sẻ: “Chúng ta phải tự rèn luyện bản thân để sống chung với COVID, vì COVID có thể sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn”. Việc nới lỏng này được tiến hành đồng nghĩa với việc người Malaysia đã tiêm phòng đầy đủ sẽ được phép du lịch nước ngoài mà không cần xin phép cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời, lệnh cấm đi lại trên 13 bang của Malaysia cũng sẽ hết hiệu lực.

Malaysia và Singapore giảm hạn chế du lịch, hướng tới sống chung với COVID-19 - Ảnh 1.

Một sĩ quan cảnh sát đang dỡ bỏ rào ngăn cách sau khi kết thúc giãn cách tại Bentong, bang Pahang (Malaysia) vào ngày 11/10 vừa qua

Vào ngày 16/9, Malaysia đã mở cửa trở lại Langkawi – một cụm gồm 99 hòn đảo với đối tượng là khách du lịch trong nước, đồng thời vẫn sử dụng nhiều quy định phòng dịch nghiêm ngặt. Việc mở cửa trở lại cho khách quốc tế vẫn đang được quốc gia này xem xét cẩn trọng.

Singapore

Singapore vẫn đang tiếp tục duy trì chiến lược “sống chung với COVID” dù số ca mắc mới và số ca tử vong gần đây có xu hướng tăng đáng kể do một đợt bùng phát của biến thể Delta.

Thứ 7 vừa qua, đất nước này đã có động thái gây thêm áp lực lên kế hoạch du lịch không vaccine, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19/10 sắp tới bằng cách bổ sung 8 quốc gia phương Tây bao gồm Mỹ và Anh vào kế hoạch này. Như vậy, tổng cộng sẽ có 11 quốc gia được phép du lịch tới Singapore mà không cần cách ly, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “cải tạo và xây dựng lại”  theo Bộ trưởng bộ Giao thông S. Iswaran.

Malaysia và Singapore giảm hạn chế du lịch, hướng tới sống chung với COVID-19 - Ảnh 2.

Người dân đang xếp hàng tại trung tâm tiêm chủng Covid-19 ở Singapore vào ngày 7/10 (Ảnh: Getty Images)

Trong một bài phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết: Singapore không thể “nhốt mình và đóng cửa vô thời hạn”, đồng thời cũng nhấn mạnh thêm rằng tình trạng mất việc làm, hạn chế kinh doanh và gia đình ly tán đã gây ra “căng thẳng về tâm lý, tình cảm và mệt mỏi về tinh thần”. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh có dấu hiệu tiếp tục hoành hành, giới chức nước này cho biết: “Chúng tôi có thể sẽ phải tạm dừng nhiều hoạt động thêm một lần nữa nếu dịch bệnh phát triển quá nhanh, để bảo toàn cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và đội ngũ nhân viên y tế”.

Được biết, Singapore là một trong những quốc gia có chiến dịch tiêm chủng hiệu quả nhất thế giới với hơn 80% dân số đã được tiêm đầy đủ, theo số liệu của John Hopkins.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước