Mang thai trong thời kỳ COVID-19: Lời khuyên từ bác sĩ để bảo vệ bà mẹ và thai nhi

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 14:00 GMT+7

VTV.vn - Dưới đây là một số lời khuyên cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ mới sinh con từ chuyên gia để bảo vệ bản thân và thai nhi trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Mang thai trong đại dịch COVID-19, đặc biệt là với sự xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm, khiến các bà mẹ càng lo lắng và căng thẳng.

Mặc dù các nghiên cứu và báo cáo cho thấy nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 nói chung ở phụ nữ mang thai là thấp, nhưng họ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng cao hơn.

Tiến sĩ Akta Bajaj, Chuyên gia tư vấn cao cấp kiêmTrưởng khoa Sản phụ khoa tại Tập đoàn Bệnh viện Ujala Cygnus (Ấn Độ), chia sẻ: “Phụ nữ mang thai nhiễm virus SARS-CoV-2 có nhiều khả năng sinh non trước khi bắt đầu tuần thứ 37 của thai kỳ. Họ cũng có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề như sẩy thai. Ngoài ra, những bà mẹ có bệnh lý nền như bệnh tiểu đường, có nguy cơ trở nặng do COVID-19 cao hơn”.

Lời khuyên để bảo vệ phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh và em bé

Khám sức khỏe định kỳ, chế độ ăn uống lành mạnh, dùng thuốc hợp lý và tuân thủ tốt các biện pháp phòng ngừa COVID-19 là tất cả những gì thai phụ cần để sinh nở khỏe mạnh. Mỗi phụ nữ mang thai nên bắt đầu chăm sóc bản thân ngay khi biết mình mang thai, để chăm sóc tốt cho thai nhi đang phát triển bên trong mình và đảm bảo trẻ sinh ra an toàn, khỏe mạnh.

Theo nghiên cứu, sữa mẹ không có khả năng lây truyền COVID-19 cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, liệu người mẹ mắc COVID-19 có thể truyền virus sang con qua các giọt đường hô hấp trong quá trình cho con bú hay không vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Tiến sĩ Akta Bajaj khuyến nghị: “Để phòng ngừa, các bà mẹ mắc COVID-19 nên thực hiện các biện pháp để tránh lây lan virus cho em bé. Họ nên rửa tay trước khi cho con bú và đeo khẩu trang trong khi cho con bú và bất cứ khi nào trong khoảng cách cách em bé 2 m. Nếu bạn hút sữa cho bé, hãy rửa tay trước khi chạm vào bất kỳ bộ phận nào của máy hút sữa và bình sữa và làm theo các khuyến nghị về cách vệ sinh máy đúng cách. Nếu có thể, hãy nhờ một người khỏe mạnh để cho đứa trẻ bú sữa mẹ đã vắt ra”.

Ngoài ra, tiêm vaccine COVID-19 cũng có thể bảo vệ các bà mẹ đang mang thai hoặc đang cho con bú khỏi bệnh nặng do virus. Theo các nghiên cứu, những phụ nữ được tiêm phòng vaccine COVID-19 có thể truyền kháng thể qua sữa khi cho con bú.

Tiến sĩ Akta Bajaj cũng nhấn mạnh các bà mẹ mang thai hoặc mới sinh nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, tránh chạm vào mắt, mũi và miệng bằng tay chưa rửa. Ngoài ra, họ nên tránh tiếp xúc gần, che miệng khi ho và hắt hơi hoặc đeo khẩu trang và làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên tiếp xúc”.

Các bệnh viện và trung tâm sinh sản nên hạn chế khách đến thăm và chỉ những người thân ruột thịt mới được phép gặp mẹ và bé trong phòng sinh. Trong trường hợp bà mẹ bị nhiễm bệnh khi chuyển dạ, họ nên chuyển đến một khu cách ly riêng biệt và phải thực hiện tất cả các bước cần thiết để em bé không bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước