“Mạnh thường quân” số 1 của bóng đá nữ Việt Nam là ai?

Phương Nhi-Chủ nhật, ngày 12/01/2020 18:03 GMT+7

VTV.vn - Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Ban bóng đá nữ Quốc gia, "mạnh thường quân" số 1, người luôn thầm lặng và hào phóng làm điều không phải ai cũng có thể làm được.

Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam đã không còn cô đơn sau hàng loạt những vinh quang mà những cô gái vàng này đã mang lại cho Tổ quốc. Rất nhiều nhà tài trợ đã dành tình cảm đặc biệt và ủng hộ tiền thưởng để các nữ "chiến binh" quả cảm dệt tiếp những giấc mơ vàng trên đấu trường châu lục và quốc tế. Trong đó có ông Phạm Thanh Hùng – Ủy viên ban chấp hành, Trưởng Ban bóng đá nữ Quốc gia - Liên đoàn bóng đá nữ Việt Nam. "Mạnh thường quân" số 1, người luôn thầm lặng và hào phóng làm điều không phải ai cũng có thể làm được.

Ông Phạm Thanh Hùng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, Bản thân ông Phạm Thanh Hùng cũng vô cùng yêu thích các môn thể thao. Hơn nữa ông được sinh ra và lớn trong bầu không khí gia đình có truyền thống thể thao tại Quảng Ninh. Bố ông - cụ Phạm Văn Tuyển là người từng đoạt chức vô địch giải cờ tướng miền Bắc năm 1969. Em gái Phạm Thị Ngọc Thanh vô địch cờ vui quốc gia 5 năm liền. Các em: Phạm Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Thủy, Pham Thanh Thúy vô địch trẻ bóng bàn toàn quốc.

Sẵn lòng yêu mến thể thao, nhiều lần chứng kiến điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và thiệt thòi về mọi mặt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khiến ông đau đáu khôn nguôn.Thấu hiểu và đồng cảm cho các cầu thủ bóng đá nữ có mức sống và thu nhập rất thấp từ bóng đá,với mức lương hợp đồng chỉ từ 2 – 3 triệu đồng/tháng, thấp hơn so với mức thu nhập bình quân đầu người trong độ tuổi lao động của cả nước. Đó là chưa kể về việc sau khi hết hợp đồng, các cô gái trở lại cuộc sống bình thường, nhưng ít ai trong số đó không mang trên mình những vết tích mà bóng đá để lại, hơn nữa họ còn gặp rất nhiều khó khăn khi tìm việc làm mới. 

Thân phận người phụ nữ chân yếu tay mềm là thế, ấy vậy mà khi ra sân, các cầu thủ nữ thi đấu như những "chiến binh". Được tận mắt chứng kiến tinh thần chiến đấu quả cảm của các tuyển thủ nữ, trong ông càng thôi thúc cần làm điều gì đó đểp hần nào khích lệ, động viên tinh thần và làm vơi bớt những thiệt thòi của các cầu thủ trong đội tuyển Bóng đá nữ này đang phải cam chịu.

“Mạnh thường quân” số 1 của bóng đá nữ Việt Nam là ai? - Ảnh 1.

Ông nhớ lại lần sang Malaysia cổ vũ cho trận chung kết bóng đá nữ năm 2017,trực tiếp thấy các cháu gái chiến đấu vì màu cờ sắc áo, lăn xả và quyết tâm để mang chiến thắng về cho Tổ quốc, khiến ông vô cùng cảm kích. Sau trận thắng, ông đã thưởng nóng 10.000 USD cho những "bóng hồng" này. Kể từ đó, ông ngày càng quan tâm và theo dõi bóng đá nữ nhiều hơn. Ông cũng phải thừa nhận một điều rằng mình luôn tìm được cảm xúc thăng hoa từ bóng đá. Khi ra sân, ông dường như quên hết mọi khó khăn, mệt nhọc từ công việc kinh doanh và cuộc sống, chỉ một lòng một dạ dành tâm trí cho bóng đá.

Nhiều người nhận xét ông cứng nhắc trong công việc, nhưng họ lại thấy ông vô cùng mềm mỏng và nhẹ nhàng trên sân cỏ. Và như một mối cơ duyên, cuối năm 2018, ông Phạm Thanh Hùng được bầu Phó ban tài trợ phụ trách mảng tài trợ VFF. Đến tháng 7/2019, ông được lãnh đạo thường vụ Liên đoàn bóng đá nữ Việt Nam tín nhiệm và giao cho trọng trách làm Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Hùng nhận nhiệm vụ mới, cũng là lần đầu tiên ông đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù với vai trò là doanh nhân, bản thân ông luôn được phục vụ đầy đủ trong mỗi chuyến công tác, nhưng trên cương vị Trưởng đoàn bóng đá nữ quốc gia, thực hiện nhiệm vụ đưa đội tuyển thi đấu tại giải khu vực ông đã luôn đồng cam cộng khổ cùng Ban huấn luyện và đội tuyển sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ: nước nóng không có, thức ăn không đủ... Vượt lên tất cả những điều kiện hạn hẹp từ ban tổ chức, ông luôn ân cần hỏi han và động viên các cầu thủ, tạo cảm giác gần gũi, vui vẻ đầm ấm như một gia đình. Không chỉ quan tâm về mặt tinh thần mà ông còn hào phóng cả về mặt vật chất. 

Trong vòng bảng SEA Games 30, ông Hùng đã treo thưởng mỗi trận thắng cho đội tuyển nữ 500 triệu đồng, kể cả trận hòa với người Thái. Hay ở vòng loại SEA Games, ông treo thưởng 500 triệu cho mỗi trận thắng, trận hòa thưởng 200 triệu.Trong trận chung kết, ông đã mạnh tay thưởng luôn 2 tỉ đồng cho toàn đội. Điều đáng ghi nhận là toàn bộ số tiền thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều là tiền của cá nhân ông Hùng. Chỉ tính riêng số tiền thưởng của ông Hùng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong kỳ SEA Games 30 vừa qua trên 4 tỉ đồng. Đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Ông luôn quan niệm rằng bản thân phải tiên phong đi đầu để tạo hiệu ứng cho các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ đội bóng. Nhờ đó mà khi vào trận chung kết SEA Games 30, Thủ tướng Chính phủ cũng đã kêu gọi sự chung tay, góp sức ủng hộ từ các ban ngành, đoàn thể, tạo sự lan tỏa tốt đẹp và đến bây giờ các cầu thủ nữ của chúng ta đã nhận được sự quan tâm vô cùng to lớn từ tổ chức, cá nhân và xã hội. Sau chiến thắng lần này, số tiền thưởng mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận được ngày càng tăng lên. Theo thống kê ban đầu thì tổng số tiền mà các cơ quan Bộ ngành, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), doanh nghiệp, các mạnh thường quân thưởng cho đội bóng của thầy trò HLV Mai Đức Chung lên đến khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Đây được xem như là một sự tri ân và tôn vinh các cô gái vàng, bởi họ xứng đáng được nhận những tình cảm tốt đẹp nhất vì những nỗ lực quên mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc. Đó là những việc cần thiết đối với đội tuyển nữ của chúng ta cũng như của cả Ban huấn luyện và Liên đoàn bóng đá nữ Việt Nam.

Nhân dịp năm mới, ông Phạm Thanh Hùng muốn gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến Lãnh đạo Đảng- Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ, các Ban ngành và VFF cùng các cổ động viên đã quan tâm và đồng hành cùng đội bóng trong thời gian vừa qua. Một năm sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Hành trình chinh phục Huy chương Vàng của bóng đá nữ Việt Nam Hành trình chinh phục Huy chương Vàng của bóng đá nữ Việt Nam

VTV.vn - Nỗ lực, cố gắng, hết mình là những cụm từ để mô tả về những cô gái vàng của thể thao Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước