Miền quê không ngõ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 10:57 GMT+7

VTV.vn - Nếu ở những địa phương khác, đường giao thông thôn xóm không đủ độ rộng theo tiêu chí NTM thì ở xã Lạc Hồng, tiêu chí về hệ thống giao thông đã hoàn thiện cách đây 50 năm.

Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên là làng quê yên bình của đồng bằng Bắc Bộ nhưng điều kì lạ là nơi đây không có bất kì một con ngõ nhỏ quanh co nào. Đặc biệt hơn, toàn bộ quy hoạch dân cư độc đáo ấy đã có từ cách đây hơn 50 năm.

Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên là xã có địa thế gần đường quốc lộ 5 thế nhưng cuộc sống người dân trước năm 1965 lại có nhiều khó khăn. Trước đây, đường đi lối lại của nhân dân quá eo hẹp, quá quanh co, nhà cửa của dân chật chội.

Năm 1966, cụ Đỗ Văn Pháo - Bí thư Đảng ủy xã lúc bấy giờ - đã quyết định rũ bỏ hiện trạng nông thôn cũ để xây dựng lại khu dân cư theo ô bàn cờ. Theo đó, bốn hộ nằm trong 1 ô, mỗi hộ khoảng 528 m2. Mỗi nhà đều có 2 mặt đường. Mặt đường nơi rộng nhất là 11 mét, nơi hẹp nhất là 5 mét. Cả xã không còn cảnh ngõ ngách quanh co. Quy hoạch nông thôn theo ô bàn cờ không những tạo thuận lợi cho cuộc sống nhân dân cách đây mấy chục năm, mà còn phù hợp cho việc xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

Đến Lạc Hồng hôm nay, sẽ thấy dáng hình của "phố trong làng" bởi sự đổi thay và phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước