Mô hình "Điểm an toàn" trợ giúp thanh thiếu niên tại Mỹ

Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 06/08/2019 06:50 GMT+7

VTV.vn - Đây là nơi bất cứ bạn trẻ nào cần sự trợ giúp khẩn cấp có thể tìm đến để lánh nạn và được đảm bảo an toàn.

Một trong những "Điểm an toàn" tại thành phố Alexandria, bang Virginia, Mỹ nằm trong một trung tâm dịch vụ hỗn hợp. Tuy nhiên, điểm an toàn không đòi hỏi cơ sở vật chất nhiều, chỉ cần là một địa điểm dễ thấy, dễ tiếp cận, thân thiện với thanh thiếu niên, thuận tiện giao thông càng tốt. Quan trọng là phải có ít nhất 2 nhân viên được đào tạo bài bản, thay phiên nhau trực điện thoại 24/24h.

Ông Michael Johnson - Điều phối viên Chương trình Điểm an toàn thành phố Alexandria - cho hay: "Cơ bản chúng tôi làm việc như lực lượng phản ứng nhanh, tương tự như lính cứu hoả hay cảnh sát. Các bạn có thể gọi đường dây nóng 24/24h. Trong vòng 20 phút chúng tôi có thể giúp đưa thanh thiếu niên vào bệnh viện, vào nơi trú ẩn hay trở về nhà".

Quy trình xử lý của mô hình Điểm an toàn cũng rất nhanh chóng. Bất kỳ bạn trẻ nào gọi điện, hoặc trực tiếp đến điểm an toàn này đều được tiếp nhận. Họ sẽ được đưa vào một phòng an toàn, riêng tư để trình bày khó khăn của mình. Tùy vào tình huống cụ thể, nhân viên của Điểm an toàn này sẽ liên hệ với các sở, ngành hữu quan để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Để các điểm an toàn này phát huy hiệu quả, nhân viên không những phải sẵn lòng hỗ trợ cộng đồng, mà còn phải phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, nhất là cảnh sát.

"Hiện có tình trạng người dân e ngại gọi cảnh sát bởi những thông tin trên truyền thông. Vì thế người ta có thể đến các điểm an toàn để nhờ trợ giúp thay vì gọi cảnh sát. Thực ra như thế cũng tốt bởi chúng tôi có thể phối hợp các nguồn lực với nhau", ông Bennie - Nhân viên cảnh sát thành phố Alexandria - cho hay.

Ra đời từ năm 1983 tại Kentucky, mô hình "Điểm an toàn" đã được nhân rộng ra 47 thành phố trên toàn nước Mỹ. Kinh phí hoạt động phần lớn được chính quyền địa phương hỗ trợ. Trung bình mỗi năm, mô hình này đã trực tiếp hỗ trợ cho 12.000 thanh thiếu niên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Bất cứ nơi nào được gắn biển hiệu của mô hình đều được coi là điểm an toàn, sẵn sàng hỗ trợ cho thanh thiếu niên khi họ tìm đến. Để treo biển hiệu này lên không phải là khó nhưng để những địa điểm đó thực sự là nơi trú ẩn an toàn cho thanh thiếu niên khi cơ nhỡ đòi hỏi cả một hệ thống phải thực sự vào cuộc vì cộng đồng.

Giới trẻ Mỹ quay về với máy đánh chữ cổ điển Giới trẻ Mỹ quay về với máy đánh chữ cổ điển

VTV.vn - Trong thời đại của điện thoại thông minh và máy tính bảng lên ngôi, vẫn có một dòng máy khác đang được giới trẻ Mỹ săn lùng sử dụng. Đó chính là những máy đánh chữ cổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước