Môn thể thao “vật bò” kỳ lạ ở Trung Quốc

Mai Linh (theo Insider)-Thứ tư, ngày 26/12/2018 13:12 GMT+7

VTV.vn - Môn thể thao này đòi hỏi người chơi phải tay không đánh thắng một con bò nặng gần 4 tạ.

Trong khi môn thể thao đấu bò tót nổi tiếng của Tây Ban Nha dựa vào sự khéo léo của đấu sĩ để đánh lừa thị giác của con bò thì môn vật bò kỳ lạ này của Trung Quốc lại thực chiến và nguy hiểm hơn rất nhiều. Bộ môn này đòi hỏi người chơi phải vận dụng các động tác đấu vật cùng kỹ năng và sức khỏe để trực tiếp hạ gục một con bò bằng tay không.

Ren Ruzhi là một giáo viên võ thuật có niềm đam mê rất lớn đối với bộ môn đấu bò này. Mỗi tuần năm lần, anh đều đến trung tâm để để luyện tập đấu vật với một chú bò đã qua huấn luyện. Mẹ của Ren đã rất lo lắng khi anh quyết định chọn bộ môn thể thao nguy hiểm này, tuy nhiên, anh chàng 24 tuổi đã thuyết phục bà về công việc của mình. Anh khẳng định: "Bộ môn đấu bò tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm của một người đàn ông".

Môn thể thao “vật bò” kỳ lạ ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ren Ruzhi đang chuẩn bị trận đấu bò tại võ đường Haihua

Một huấn luyện viên đấu bò tại võ đường Haihua (Chiết Giang, Trung Quốc), ông Han Haihua đưa ra nhận xét: "Đấu bò Tây Ban Nha giống như một màn trình diễn nghệ thuật, còn đấu bò Trung Quốc lại là một cuộc thi sức mạnh thật sự giữa người và bò".

Môn thể thao “vật bò” kỳ lạ ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Cuộc đấu gay cấn giữa Ren Ruzhi và chú bò tót nặng hơn 400kg

Với kinh nghiệm đấu bò nhiều năm, Han thừa nhận đây là một bộ môn nguy hiểm, đòi hỏi các đấu sĩ phải luyện tập thường xuyên để có đầy đủ sức mạnh và kỹ năng mới có thể tham gia. Han gọi phong cách huấn luyện đấu bò của anh là "sự bùng nổ khí công". Giải thích về điều này, ông cho biết đây là kĩ thuật kết hợp giữa kỹ năng, tốc độ võ thuật với kỹ thuật đấu vật truyền thống.

Môn thể thao “vật bò” kỳ lạ ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Lớp học huấn luyện đấu bò tại võ đường Haihua

Thông thường, một đấu sĩ muốn hạ gục con bò phải nắm lấy sừng của nó, không ngừng vận sức xoay đầy của nó cho đến khi con bò đực bị vật ngã. Han chia sẻ: "Một đấu sĩ chỉ có 3 phút để vật ngã con bò, nếu qua ba phút này khó có cơ hội để giữ đúng thế và đánh thắng".

Môn thể thao “vật bò” kỳ lạ ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Võ sĩ Li Bo đang trong trận đấu tại lễ hội đấu bò năm 2018

Hiện nay môn thể thao này đang vướng phải nhiều ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng, môn võ đấu bò là một hành đồng ngược đãi động vật nhằm phục vụ mục đích giải trí. Mặc dù vậy, ông Han Haihua vẫn khẳng định, đàn bò của ông được đối xử tốt hơn nhiều so với những con bò trong đấu trường bò tót Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước