Mỹ: Nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:48 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, ngày càng nhiều học sinh cấp 2, cấp 3 sử dụng thuốc lá điện tử.

Hiện ông Frances Thompson - Hiệu trưởng trường Jonathan Law, bang Connecticut, Mỹ - đang đau đầu xử lý một vấn đề mà hầu hết các trường trung học ở Mỹ đều đang gặp phải đó là các em học sinh thường tập trung lại thành nhóm, rồi bắt đầu hút thuốc lá điện tử. Đây là một xu hướng mà thậm chí cả phụ huynh các em còn không biết tới.

Theo một báo cáo của Bộ Y tế, trong 2 năm trở lại đây, sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng tới 900% trong các học sinh trung học ở Mỹ.

Tại trường cấp 2 King Philipp ở Massachussetts, các giáo viên cũng đang bối rối về sự phát triển của phong trào hút thuốc lá điện tử trong học sinh.

"Học sinh trường chúng tôi giờ thậm chí còn không trốn vào nhà vệ sinh, mà chuyển sang hút trên cả hàng lang, lớp học" - ông Spencer Christie - Giáo viên, Trường King Phillip nói.

Kết quả một cuộc khảo sát năm 2016 cho thấy có tới 1,7 triệu học sinh cấp 3 và 500.000 học sinh cấp 2 ở Mỹ đã từng sử dụng thuốc lá điện tử.

Mỹ cảnh báo tình trạng hút thuốc lá điện tử Mỹ cảnh báo tình trạng hút thuốc lá điện tử

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử gia tăng mạnh trong những năm gần đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước