NASA sẽ lại đưa người lên mặt trăng

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 28/02/2018 06:50 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia NASA cho rằng sau năm 2020 sẽ đạt được điều kiện kỹ thuật cho việc dạo bộ trên Mặt Trăng.

Ban giám đốc NASA cho rằng các chuyến bay vũ trụ tới Mặt Trăng sẽ có tính chất thường xuyên, điều này cho phép trang bị căn cứ mặt trăng đầu tiên và bắt đầu sử dụng. Điểm chuyển giao để chinh phục Mặt Trăng là Deep Space Gateway, trạm mặt trăng mà các yếu tố chính sẽ được thành lập vào năm 2022.

Đồng thời, kế hoạch phát triển mặt trăng bao gồm việc tạo ra "xe buýt" không gian — con tàu chuyên đưa các chuyên gia từ trạm mặt trăng lên bề mặt vệ tinh duy nhất của trái đất. Giám đốc NASA Robert Lightfoot nói rằng gần như tất cả các giải pháp công nghệ cho điều này đã được tạo ra, và ngành công nghiệp Mỹ chỉ còn chờ đợi hướng dẫn chi tiết và ngân sách.

Để tiết kiệm nguồn lực cho chương trình mặt trăng, Hoa Kỳ có thể rút khỏi chương trình không gian lớn nhất trong những thập niên gần đây và rời bỏ Trạm Không gian Quốc tế ISS.

NASA công bố phát hiện mới từ tàu vũ trụ săn tìm sự sống NASA công bố phát hiện mới từ tàu vũ trụ săn tìm sự sống

VTV.vn - NASA sẽ tổ chức họp báo vào lúc 1h ngày 15/12 (giờ Việt Nam) để công bố phát hiện mới từ kính viễn vọng vũ trụ chuyên tìm kiếm hành tinh có thể chứa sự sống Kepler.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước