Nepal tăng phí leo núi Everest

Ngọc Diệp (theo CNN)-Thứ sáu, ngày 31/01/2025 17:26 GMT+7

Đỉnh Everest (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Chính quyền nước này cho biết, sẽ tăng phí leo núi Everest thêm 35%, đây cũng là lần tăng đầu tiên sau gần một thập kỷ.

Phí cấp phép và những khoản chi tiêu khác từ những người leo núi nước ngoài là nguồn thu nhập quan trọng của quốc gia này. Nepal hiện ở hữu 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới bao gồm cả đỉnh Everest.

Theo ông Narayan Prasad Regmi, Giám đốc Sở Du lịch Nepal, phí cấp phép leo lên đỉnh Everest cao 8.849 mét (29.032 feet) sẽ có giá là 15.000 USD. Mức giá mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025 và áp dụng cho mùa cao điểm vào khoảng thời gian từ tháng 4 - tháng 5 .

Mức phí cho mùa ít khách hơn vào tháng 9 - tháng 11 và mùa vắng khách là từ tháng 12 - tháng 2 cũng sẽ tăng 36%, lần lượt lên 7.500USD và 3.750 USD.

Nepal tăng phí leo núi Everest - Ảnh 1.

Ước tính có khoảng 300 người chinh phục đỉnh Everest mỗi năm (Ảnh: Ảnh: Lakpa Sherpa)

Một số nhà tổ chức chuyến thám hiểm cho biết mức tăng này, đã được thảo luận từ năm ngoái, không ảnh hưởng nhiều đến những người leo núi. Ước tính có khoảng 300 người chinh phục Everest mỗi năm.

Lukas Furtenbach, công ty tổ chức chuyến thám hiểm Furtenbach Adventures có trụ sở tại Áo, cho biết: "Chúng tôi đã lường trước được mức tăng phí cấp phép này".

Ông cho biết đây là một "bước đi dễ hiểu" từ chính phủ Nepal. "Tôi chắc chắn rằng số tiền bổ sung này sẽ được sử dụng để bảo vệ môi trường và cải thiện an toàn trên Everest", Furtenbach nói.

Hàng năm có hàng trăm người leo núi cố gắng chinh phục đỉnh Everest và một số đỉnh núi khác của dãy Himalaya. Nepal thường bị chỉ trích vì cho phép quá nhiều người leo lên đỉnh Everest nhưng lại không làm gì để giữ gìn vệ sinh hoặc đảm bảo an toàn cho những người leo núi.

Người đứng đầu Sở Du lịch Nepal cho biết, các chiến dịch dọn dẹp thu gom rác thải và sửa chữa dây thừng cũng như các biện pháp an toàn khác được thực hiện thường xuyên. Ông cũng không công bố số tiền thu thêm từ giá vé sẽ đươc sử dụng vào mục đích gì.

Những người leo núi trở về từ đỉnh Everest cho biết ngọn núi này ngày càng khô và nhiều đá, ít tuyết và mưa. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là do hiện tượng nóng lên toàn cầu hoặc những thay đổi khác về môi trường.

Người chinh phục đỉnh núi Everest 3 lần trong 8 ngày Người chinh phục đỉnh núi Everest 3 lần trong 8 ngày Nepal yêu cầu tất cả những người leo núi Everest sử dụng chip theo dõi Nepal yêu cầu tất cả những người leo núi Everest sử dụng chip theo dõi Nepal hạn chế giấy phép leo núi Everest Nepal hạn chế giấy phép leo núi Everest

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước