Nét đẹp Lễ hội thành Tuyên

PV-Thứ tư, ngày 12/09/2018 22:15 GMT+7

Đèn lồng khổng lồ là "đặc sản" của Lễ hội thành Tuyên

VTV.vn - Lễ hội thành Tuyên (Tuyên Quang) là sự kiện văn hoá đặc sắc, độc đáo và duy nhất trên cả nước, được tổ chức hàng năm vào dịp Trung thu.

Từ ngày 20 - 24/9, Lễ hội thành Tuyên năm 2018 sẽ được tổ chức cùng với Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất tại một số địa phương của tỉnh Tuyên Quang.

Nét đẹp Lễ hội thành Tuyên - Ảnh 1.

Mô hình đèn lồng Trung thu khổng lồ được lấy ý tưởng từ các truyện ngụ ngôn, cổ tích như Cây khế, Rùa và thỏ, Thánh Gióng hoặc làm theo các con vật ý nghĩa khác như rồng, cá chép

Nét đẹp Lễ hội thành Tuyên - Ảnh 2.

Đèn lồng 12 con giáp trong lễ hội

Theo kế hoạch, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 sẽ chính thức được khai mạc vào 20 giờ ngày 21/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Nét đẹp Lễ hội thành Tuyên - Ảnh 3.

Người dân nô nức rước đèn trong lễ hội

Nét đẹp Lễ hội thành Tuyên - Ảnh 4.

Lễ hội thành Tuyên luôn thu hút lượng lớn người tham dự

Điểm nổi bật của chương trình sẽ là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui Tết Trung thu được tổ chức liên tục trong thời gian từ ngày 19 - 24/9/2018 (10/8 đến 15/8 Âm lịch).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước