Ngỡ ngàng trước cây bonsai bò cạp vàng cao 2,5m từ đất sét

Ban Khoa giáo-Thứ hai, ngày 24/06/2019 13:51 GMT+7

VTV.vn - Nhìn cây bonsai đẹp, giống thật này, ít ai nghĩ rằng nó được làm từ nguyên liệu đất sét.

Cây bonsai bò cạp vàng được chị Trần Thị Tường Vui mất hơn 1 năm để lên ý tưởng và hoàn thiện. Cây có trọng lượng 45kg, cao 2,5m.

Có nhiều người muốn mua chậu bonsai bò cạp vàng này nhưng chị Vui không bán, bởi nó kết tinh từ niềm đam mê của chị dành cho nghệ thuật tạo hình bằng đất sét.

Ngỡ ngàng trước cây bonsai bò cạp vàng cao 2,5m từ đất sét - Ảnh 1.

Chị Vui làm nhiều loại hoa đất sét như: cây bonsai, hoa cắm bình, hoa trồng chậu, tranh hoa...

Xuất xứ từ Nhật Bản, phát triển mạnh và phổ biến ở thị trường Thái Lan, sau đó nghệ thuật nặn hoa đất sét du nhập vào Việt Nam và dần được yêu thích bởi vẻ đẹp tự nhiên, chân thật. Vì quá yêu thích nghệ thuật tạo hình hoa đất sét, cách đây gần 10 năm, chị Vui tìm đến các cửa hàng gần nhà để học làm hoa đất sét. Chị làm hoa đất với vốn liếng là đôi tay khéo léo, niềm đam mê, sự kiên trì và tỉ mỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước