Người dân đổ về các bãi biển tắm lấy may trong ngày Tết Đoan ngọ

Thu Ngà-Thứ năm, ngày 09/06/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người cho rằng tắm biển trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5 sẽ cuốn phăng đi xui xẻo, rắc rối và đem lại nhiều điều may mắn.

Tết Đoan ngọ (5/5 Âm lịch) là ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia vùng Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc. Đây cũng là ngày Tết diệt sâu bọ theo quan niệm dân gian nên nhiều người Việt thường tắm nước lá mùi để phòng bệnh, tẩy trừ sâu bọ. Người dân tại nhiều địa phương ven biển lại thường đi tắm biển vào ngày này với hi vọng mọi điều rắc rối sẽ qua nhanh và may mắn sẽ đến.


Ngay từ sáng sớm ngày 5/5 Âm lịch, người dân ven biển Hải Hậu (Nam Định) đã đổ ra các bãi tắm như Thịnh Long, Văn Lý

Ngay từ sáng sớm ngày 5/5 Âm lịch, người dân ven biển Hải Hậu (Nam Định) đã đổ ra các bãi tắm như Thịnh Long, Văn Lý


Tục tắm biển trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5 Âm lịch được duy trì tại nhiều địa phương ven biển. Theo phong tục, mọi người phải ra tắm biển vào khoảng thời gian giữa trưa.

Tục tắm biển trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5 Âm lịch được duy trì tại nhiều địa phương ven biển. Theo phong tục, mọi người phải ra tắm biển vào khoảng thời gian giữa trưa.


Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, ngày từ mờ sáng ngày Tết Đoan ngọ, mọi người đã đổ ra biển tắm và vui chơi

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, ngày từ mờ sáng ngày Tết Đoan ngọ, mọi người đã đổ ra biển tắm và vui chơi


Rất nhiều gia đình đã cho các em nhỏ ra tắm biển để diệt sâu bọ trong ngày tết nhằm phòng ngừa các bệnh về da hay rôm sảy ở trẻ

Rất nhiều gia đình đã cho các em nhỏ ra tắm biển để "diệt sâu bọ" trong ngày tết nhằm phòng ngừa các bệnh về da hay rôm sảy ở trẻ


Nhiều em nhỏ thích thú nghịch cát trên bờ biển sau khi tắm

Nhiều em nhỏ thích thú nghịch cát trên bờ biển sau khi tắm


Người dân nhiều địa phương quan niệm, vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) tết Đoan ngọ, nước biển sẽ cuốn đi những xui xẻo, phiền toái và mang lại điều tốt lành

Người dân nhiều địa phương quan niệm, vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) tết Đoan ngọ, nước biển sẽ cuốn đi những xui xẻo, phiền toái và mang lại điều tốt lành


Theo dân gian, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì tắm biển để cầu may mắn, sức khỏe trong suốt cả năm

Theo dân gian, trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì tắm biển để cầu may mắn, sức khỏe trong suốt cả năm


Cũng như nhiều vùng miền khác, người dân vùng biển Hải Hậu giữ tục lệ này từ xa xưa.

Cũng như nhiều vùng miền khác, người dân vùng biển Hải Hậu giữ tục lệ này từ xa xưa.


Dự kiến trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5, lượng khách đổ về các bãi biển sẽ tăng mạnh

Dự kiến trong ngày Tết Đoan ngọ 5/5, lượng khách đổ về các bãi biển sẽ tăng mạnh

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước