Người đàn ông mất một phần thị lực sau khi bị mèo cào

Mai Linh (theo Insider)-Thứ năm, ngày 13/04/2023 06:00 GMT+7

Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Những vết rách nhỏ bị cào, cắn do động vật cưng thực tế có thể nguy hiểm hơn bạn nghĩ.

Sau khi nhận nuôi mèo hai tháng, một người đàn ông giấu tên 47 tuổi tại Mỹ đã xuất hiện một số triệu chứng sức khỏe đáng lo ngại như sốt tái phát, đau đầu liên tục trong một tuần. Tuy nhiên, các bác sĩ lại chẩn đoán rằng triệu chứng này có thể bắt nguồn từ lần nhiễm COVID-19 trước đó. 

Vào một hôm khi đang lái xe, anh đột ngột mất thị lực bên trái. Sau khi được cấp cứu, anh bị chẩn đoán mắc bệnh mèo cào, sưng tấy dây thần kinh thị giác. Bệnh mèo cào do một loại vi khuẩn có tên Bartonella henselae gây ra, có thể khiến mèo nhiễm phải qua vết cắn của bọ chét. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), mặc dù 40% mèo mang loại vi khuẩn này vào một thời điểm nào đó trong đời, hầu hết chúng không có triệu chứng và hiếm khi lây nhiễm sang người.

Trên thực tế, khoảng 12.000 người được chẩn đoán mắc bệnh mèo cào mỗi năm ở Mỹ, theo Cleveland Clinic. Hầu hết các trường hợp có các triệu chứng như sốt, kiệt sức, sưng nhẹ tại chỗ trầy xước và sưng hạch bạch huyết. Hiếm gặp và nguy hiểm hơn, nhiễm trùng có thể lan đến não, mắt hoặc tim. CDC cho biết các triệu chứng có thể bắt đầu từ 3 đến 14 ngày sau vết xước ban đầu. Bệnh mèo cào được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Loại thuốc này sau đó đã chữa khỏi bệnh sốt và đau đầu cho người đàn ông nói trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước