Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Trọng Oanh-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 15:34 GMT+7

VTV.vn - Như một nghi thức truyền thống tốt đẹp của người Việt, cứ đến ngày 23 tháng Chạp nhiều người dân lại thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 1.

Hôm nay ngày 20/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều gia đình đã làm lễ cúng ông Công, ông Táo.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 2.

Sau lễ cúng nhiều người ra sông, hồ tiến hành lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 3.

Nhiều cha mẹ đưa con nhỏ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 4.

Theo quan niệm tâm linh, cá chép là phương tiện đưa Táo quân về trời...

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 5.

...Do vậy, cá chép thả phóng sinh phải là những chú cá khỏe.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 6.

Tại hồ Hoàng Cầu nhiều người đến làm lễ thả cá chép

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 7.

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời - Ảnh 8.

Ngày ông Công, ông Táo về trời cũng là thời điểm kết thúc một năm, với nhiều người khoảnh khắc thả cá chép mang nhiều cảm xúc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước