Người Hàn Quốc ăn Tết cổ truyền ngày càng… “Tây” hơn

Theo Dân Trí-Thứ hai, ngày 08/02/2016 23:19 GMT+7

VTV.vn - Tết cổ truyền của người Hàn Quốc đang dần thay đổi diện mạo. Thay vì thực hiện đầy đủ các nghi lễ, phép tắc mỗi dịp Tết đến, giờ đây, người Hàn Quốc ngày càng giản tiện.

Không rầm rộ trở về quê như người dân Trung Quốc những ngày cận Tết, nhưng giao thông Hàn Quốc cũng chứng kiến một sự gia tăng mạnh mẽ trong tuần qua khi hàng triệu người dân Hàn Quốc trở về quê nhà ăn Tết âm lịch.

Theo tính toán của nhà chức trách Hàn Quốc, năm nay có khoảng 36 triệu người sẽ di chuyển trước, trong và sau dịp Tết, chiếm khoản 70% dân số Hàn Quốc.

Bữa sáng đầu năm mới âm lịch sẽ là một bữa đại tiệc của gia đình. Vào sáng thứ 2 đầu tuần, ngày 8/2, các gia đình ở Hàn Quốc đều sẽ mặc trang phục truyền thống đứng trước bàn thờ gia tiên để hành lễ. Rất nhiều món ăn sẽ được bày trên bàn thờ, do các phụ nữ trong gia đình cùng nhau chuẩn bị.

Sau khi hành lễ trước bàn thờ gia tiên, người lớn tuổi trong gia đình, gồm ông bà, cha mẹ, sẽ nhận lễ của các con cháu trong nhà, đó là những cúi lạy được thực hiện rất kính cẩn tượng trưng cho sự tôn kính và cầu mong những điều tốt lành mà con cháu dành cho ông bà, cha mẹ trong ngày đầu năm mới.

Dù đây là cách đón Tết truyền thống của các gia đình Hàn Quốc suốt nhiều thế kỷ qua, nhưng ngày càng có nhiều gia đình mang tư tưởng hiện đại trong xã hội Hàn Quốc hôm nay mạnh dạn thay đổi những nghi lễ, phép tắc này.

Thay vì gò ép mình trong những quan niệm truyền thống, nhiều người trẻ Hàn Quốc bắt đầu tận dụng kỳ nghỉ lễ dài ngày như một cơ hội để thực sự thoát ra khỏi sự căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

Những con số của ngành du lịch Hàn Quốc cho thấy một diện mạo ngày càng thay đổi của Tết âm lịch Hàn Quốc. Khá nhiều người Hàn Quốc lựa chọn đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ này. Theo một điều tra được công bố bởi ngành giao thông Hàn Quốc, năm nay, có tới 634.000 người Hàn Quốc bay ra nước ngoài nghỉ Tết.

Năm nay, người Hàn Quốc sẽ có kỳ nghỉ Tết âm lịch dài 5 ngày, từ thứ 7 (6/2) đến thứ 4 (10/2). Không có gì ngạc nhiên khi nhiều người Hàn Quốc quyết định sẽ đưa lại cho bản thân những trải nghiệm tuyệt vời nhất bằng cách tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài ngày này.

Sân bay Quốc tế Incheon ước tính rằng số lượng người bay ra nước ngoài và bay về Hàn Quốc trong kỳ nghỉ Tết năm nay tăng lên 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các con số cho thấy rằng việc di chuyển diễn ra rầm rộ nhất vào ngày thứ 7 (6/2) với 97.532 người Hàn Quốc bay ra nước ngoài.

Khi đời sống của người dân Hàn Quốc càng lúc càng được nâng cao, những người mang tư tưởng hiện đại ở đất nước này cũng sẵn sàng tận dụng kỳ nghỉ lễ dài nhất năm để đi chơi xa, sang Châu Âu, Mỹ… Năm nay, “mốt” của người Hàn Quốc là đến Hawaii.

Cũng có những gia đình đi cả nhà, mang theo cả người già, trẻ nhỏ, họ chọn những quốc gia gần gũi hơn, như Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Tết âm lịch đậm tính truyền thống của Hàn Quốc giờ đang chứng kiến một kiểu tư duy mới khi ngày càng có nhiều người Hàn Quốc coi kỳ nghỉ lễ này là một cơ hội tốt để du lịch nước ngoài.

“Tôi thường đi du lịch nước ngoài trong những kỳ nghỉ Tết âm lịch. Tôi đã tới Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Séc, bờ đông và bờ tây nước Mỹ. Đây chính là thời gian lý tưởng để thư giãn sau một năm áp lực” - cô Lee Ko-eun, một nhân viên văn phòng 37 tuổi cho biết.

Năm nay, cô Lee sẽ tới thăm đảo Boracay của Philippines cùng với chị gái. Vốn là một phụ nữ “độc thân vui vẻ”, cô Lee không tha thiết gì với cách ăn Tết truyền thống.

Đối với những người không đi ra nước ngoài, cũng có không ít người lựa chọn cách giản tiện bớt những nghi thức rườm rà trong việc chuẩn bị lễ Tết để chú trọng vào sự tận hưởng và nghỉ ngơi đích thực của bản thân và gia đình.

Tại Hàn Quốc những ngày này có rất nhiều hoạt động vă hóa - nghệ thuật để người ta có thể cùng người thân, bạn bè đổ ra đường và tận hưởng một mùa lễ hội thực sự vui tươi.

Các rạp chiếu phim rất sẵn những bộ phim dành cho cả gia đình cùng nhau đi xem, hoặc những phim mang tính giải trí cao để bạn bè có thể cùng nhau vui vẻ ngày xuân. Các khách sạn, resort, spa cũng đưa ra những gói khuyến mại hấp dẫn để người dân tranh thủ tận hưởng. Người Hàn Quốc ăn Tết cổ truyền càng lúc càng… “Tây” hơn như vậy.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước