Người phụ nữ có khả năng… “ngửi” thấy người mắc bệnh Parkinson

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 23/03/2019 22:01 GMT+7

VTV.vn - Bà Joy có khả năng nhận thấy mùi "xạ hương" trên người chồng mình suốt 10 năm, trước khi ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Parkinson.

Hiện tại, không có tiền xét nghiệm chẩn đoán xác định bệnh Parkinson. Tuy nhiên, Joy Milne, một phụ nữ có khả năng đặc biệt được cho có thể phát hiện ra căn bệnh mất trí nhớ trên người trước khi các triệu chứng xuất hiện.

Nghe có vẻ quá kỳ quái nhưng đó là sự thật, các nhà khoa học đã thực hiện một số thử nghiệm và nhận ra rằng Joy có khả năng nhận thấy mùi "xạ hương" trên người chồng mình suốt 10 năm, trước khi ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Parkinson.

Người phụ nữ có khả năng… “ngửi” thấy người mắc bệnh Parkinson - Ảnh 1.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra khả năng đặc biệt của con người đối với việc phát hiện sớm bệnh Parkinson.

Khi Joy đi đến một cuộc họp cùng những người khác với tình trạng này, bà nhận ra mùi và căn bệnh Parkinson có liên quan.

Kể từ đó, các nhà khoa học đã làm việc với Joy để thử và xác định chính xác những gì người phụ nữ này có thể ngửi. Nó dường như được liên kết với bã nhờn - chất tiết nhờn giúp giữ cho da và tóc của chúng ta được giữ ẩm tự nhiên, và có thể được sản xuất nhiều hơn ở những người mắc bệnh Parkinson.

Mặc dù chúng ta đã biết rằng Parkinson dẫn đến tăng sản xuất bã nhờn, các nhà nghiên cứu muốn biết chính xác những dấu ấn sinh học nào tỏa ra mùi hương mà Joy đang thu nhặt, vì vậy họ đã sử dụng phân tích hóa học để chiết xuất các hợp chất riêng lẻ.

"Chúng tôi đã thiết kế một số thí nghiệm để bắt chước những gì Joy làm, sử dụng máy quang phổ để làm những gì Joy có thể làm khi cô ấy “ngửi” thấy những điều này với những người mắc bệnh Parkinson", nhà nghiên cứu Perdita Barran từ Đại học Manchester ở Anh cho biết.

Trong số 64 tình nguyện viên, một số mắc bệnh Parkinson và một số không có, các nhà khoa học phát hiện những người mắc bệnh được phát hiện có nhiều axit hippuric, octadecanal và các dấu ấn sinh học khác trong bã nhờn.

"Điều này có thể có một tác động lớn không chỉ cho chẩn đoán sớm mà còn giúp bệnh nhân theo dõi để đưa ra hiệu quả của phương pháp trị liệu", Barran nói.

Hầu hết chúng ta không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về mùi với những người mắc bệnh Parkinson - các nhà khoa học nghĩ rằng khứu giác đặc biệt như Joy có, là cần thiết để nhận ra mùi khác nhau.

Trên thực tế, Joy tuyên bố cô có thể ngửi thấy mùi của các bệnh khác như Alzheimer và ung thư. Tiếp theo Joy sẽ làm việc với cùng một nhóm trong một thử nghiệm chẩn đoán cho khả năng phát hiện bệnh lao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước