Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt hơn 5 triệu lượt trong năm 2023

Lê Hải-Thứ ba, ngày 26/12/2023 09:17 GMT+7

Đoàn du khách Việt Nam thăm đất nước Nhật Bản(Ảnh: Flamingo Redtours)

VTV.vn - Thông tin từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam, năm 2023, có hơn 5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, du lịch trong nước đang phục hồi nhanh.

Theo tổng hợp thông tin từ các cơ quan du lịch các nước, trong số hơn 5 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài thì Thái Lan đón hơn 800.000 khách Việt Nam; Hàn Quốc đón hơn 420.000 khách Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) là 350.000 lượt khách Việt Nam...

Thời điểm quý II năm 2023, tổng hợp nguồn dữ liệu thống kê nhu cầu của người Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng trưởng khoảng 170% so với các kì trước đại dịch. Ngoài các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, thì các quốc gia mà người Việt ưa thích đến nhiều là Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ. Du khách Việt Nam thường sẽ có xu hướng thực hiện kỳ nghỉ vào Tết Nguyên đán. 

Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt hơn 5 triệu lượt trong năm 2023 - Ảnh 1.

Đoàn du khách Việt Nam du lịch tại Thái Lan(Ảnh: Flamingo Redtours)

Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt hơn 5 triệu lượt trong năm 2023 - Ảnh 2.

Nhật Bản là một trong những nước đứng hàng đầu địa điểm mà du khách Việt Nam muốn đến


Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt hơn 5 triệu lượt trong năm 2023 - Ảnh 3.

Nhiều người Việt Nam có xu hướng thực hiện kỳ nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán

Năm 2023, du lịch Việt Nam đã có những dấu hiệu khởi sắc tích cực, tiếp tục đà phục hồi với việc phục vụ khoảng 105 triệu lượt khách nội địa, đón khoảng 12,5 triệu đến 13 triệu lượt khách quốc tế. Chính vì thế, mong muốn tiếp đà tăng trưởng vào năm 2024, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch nỗ lực, phấn đấu hướng tới mục tiêu phục hồi hoàn toàn hoạt động du lịch trên tất cả các tiêu chí đã đạt được vào năm 2019 (Thời điểm năm 2018, 2019 mỗi năm có khoảng gần 10 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài). Các doanh nghiệp du lịch quyết tâm thu hút và phục vụ trên 20 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới. Tiếp đến là đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch để giúp du khách có những trải nghiệm ấn tượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước