Nha đam làm giảm đáng kể các tác dụng phụ của xạ trị

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là một loại thực phẩm giải khát, làm đẹp, cây nha đam còn sở hữu khả năng hỗ trợ tăng cường thể trạng, giảm các triệu chứng tiêu cực, đối với bệnh nhân ung thư.

Nha đam là một loại cây trồng khá phổ biến ở nước ta. Không chỉ là một món ăn thanh mát, nha đam còn mang lại nhiều giá trị về làm đẹp, sức khỏe như: làm đẹp da, giảm quầng thâm ở mắt, thanh nhiệt, chữa bỏng/vết côn trùng cắn, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa…Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí "The Journal of Alternative and Complementary Medicine", loài cây này còn được khẳng định về khả năng hỗ trợ tăng cường thể trạng, cũng như làm giảm các triệu chứng tiêu cực đối với bệnh nhân ung thư đang trải qua quá trình xạ trị.

Nha đam làm giảm đáng kể các tác dụng phụ của xạ trị - Ảnh 1.

Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành trên 20 bệnh nhân đang trải qua liệu trình xạ trị, được chia thành 2 nhóm:

Nhóm thứ nhất sẽ được nhận một loại thuốc "placebo". Nói qua về placebo, đây là một phương pháp điều trị dựa vào niềm tin của bệnh nhân. Tùy theo trường hợp mà bệnh nhân sẽ được bác sĩ đưa cho các viên thuốc, dung môi tiêm truyền hay thậm chí là một ca phẫu thuật "giả", không hề có một tác động gì đến căn bệnh cũng như thể chất của bệnh nhân. Bản chất của placebo là chữa bệnh bằng cách đánh vào tâm lý, vì bệnh nhân nghĩ rằng mình sẽ khỏi bệnh nhờ các liệu pháp này, thì bệnh tình của họ sẽ tiến triển. Trong khi đó, nhóm thứ hai được nhận thuốc có chứa 3% chiết xuất nha đam.

Các thành viên của cả hai nhóm sẽ đều phải uống loại thuốc mà mình được cấp với liều lượng 2 gam mỗi ngày và liên tục trong 4 tuần. Sau khi hết đợt thuốc, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập số liệu về tình trạng thể chất của những bệnh nhân này. Trong đó, tập trung vào các triệu chứng điển hình như: chảy máu trực tràng, đau bụng/trực tràng, tiêu chảy... Với những thông tin tổng hợp được, nhóm tác giả phân tình trạng của các bệnh nhân thành 16 mức độ (theo thang điểm từ 1-16), trong đó mức 16 thể hiện sức khỏe bệnh nhân đang xấu nhất.

Nha đam làm giảm đáng kể các tác dụng phụ của xạ trị - Ảnh 2.

Kết quả cuối cùng, phương pháp trị liệu bằng thuốc có chứa chiết xuất nha đam đã thể hiện khả năng giảm thiểu đáng kể triệu chứng tiêu chảy, cũng như triệu chứng bệnh lý tổng quát, thể hiện rõ nhất qua việc các bệnh nhân thuộc nhóm 2 hầu hết đều được xếp mức điểm thấp, trong thang chấm điểm 16 cấp kể trên, so với nhóm 1. Tuy nhiên, loại thuốc chiết xuất từ nha đam này lại không có hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ làm giảm hiện tượng chảy máu trực tràng, đau bụng/trực tràng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước