Nhật Bản: Biến vi khuẩn thành thương phẩm đặc biệt

PV-Thứ tư, ngày 25/07/2018 09:00 GMT+7

VTV.vn - Khuẩn Shirota được đưa vào ruột non thông qua thức uống lên men Yakult, giúp cân bằng đường ruột, phòng ngừa tiêu chảy, táo bón...

Tại một trong những khu vực nghiên cứu và phân tích vi khuẩn của Viện nghiên cứu Yakult, Nhật Bản, rất nhiều công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tính chính xác cao. Trong 80 năm qua, những con người ở đây đã nghiên cứu thành công rất nhiều vi khuẩn có lợi.

Khuẩn Shirota là một trong những chủng khuẩn có lợi được đặc biệt chú trọng. Nó có khả năng sống mạnh mẽ trong ruột non của con người và có khả năng ức chế Ecoli - một loại vi khuẩn có hại trong đường ruột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước