Nhật Bản: Gia tăng nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ sáu, ngày 20/11/2015 22:13 GMT+7

VTV.vn - Tại Nhật Bản, những nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời khổng lồ đang không ngừng xuất hiện.

Các nhà máy phát điện bằng năng lượng mặt trời này sẽ lấp đầy sự thiếu hụt điện năng phát sinh sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3/2011. Sự phát triển mạnh mẽ này cho thấy, năng lượng tái tạo có thể trở thành một nguồn cung cấp quan trọng ở một quốc gia đang hoàn toàn phụ thuộc vào dầu thô và khí đốt nhập khẩu như Nhật Bản.

Hiện nguồn điện từ năng lượng tái tạo mới chỉ chiếm 2,2% lượng điện tiêu thụ ở Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản kỳ vọng, tỷ lệ này có thể đạt mức 22 - 24% vào năm 2030 nhờ những chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.

Năng lượng mặt trời sẽ là lựa chọn rất kinh tế Năng lượng mặt trời sẽ là lựa chọn rất kinh tế

VTV.vn - "Chúng tôi nhận thấy các nguồn nhiên liệu truyền thống đang cạn kiệt nhanh chóng, Trong tương lai, năng lượng mặt trời sẽ là một lựa chọn rất kinh tế”,

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước