Nhiều món đồ cúng "độc - lạ" được ưa chuộng ngày cận Tết

Minh Đức-Thứ năm, ngày 09/01/2020 06:23 GMT+7

VTV.vn -Những món như cá chép rau câu, thỏi vàng làm từ đậu xanh, hoa quả khắc chữ hay bánh bao dát vàng là những món đồ cúng được "săn đón" dịp cận Tết.

Ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, thị trường các loại đồ cúng dịp cận Tết đã trở nên khá sôi động. Bên cạnh những mặt hàng thường thấy như trái cây, hoa quả, vàng mã, nhiều người còn săn tìm các món đồ cúng độc đáo khác để làm đẹp bàn thờ ngày Tết.

Ngày nay, với quan niệm "có thờ có thiêng", các gia đình rất coi trọng việc chăm chút bàn thờ gia tiên. Vào những dịp như mùng 1 hay Rằm, đặc biệt là vào tháng Chạp hay tháng Giêng, các gia đình lại tất bật trong việc sắm sửa đồ cúng kiếng. Được biết, các loại trái cây có hình dáng độc đáo, mang ý nghĩa phú quý cho gia chủ như bưởi hồ lô, dừa viết thư pháp, đu đủ in chữ Phúc - Lộc rất được săn đón trong dịp này.

Bên cạnh các loại trái cây được "hô biến" thành những hình dạng may mắn, các món ăn handmade được chế biến công phu, đẹp mắt cũng được nhiều người yêu thích, chọn lựa đặt lên bàn thờ gia tiên vào những dịp cuối năm. Đơn cử như món thạch cá chép hay đàn cá chép làm bằng bột đậu xanh đang được hỏi mua khá nhiều trên các trang chợ mạng.

Nhiều món đồ cúng độc - lạ được ưa chuộng ngày cận Tết - Ảnh 1.

Món bánh được làm hình thỏi vàng khá bắt mắt với nhân trứng muối, dứa sên

Được biết, vào thời điểm mùng 1, Rằm tháng Chạp và ngày cúng ông Công ông Táo, các gia đình lại nườm nượp đặt các loại bánh trái đẹp mắt, mang ý nghĩa may mắn để thắp hương. Giá thành mặc dù không rẻ, nhưng lại khiến bàn thờ trong nhà trở nên sáng sủa, đẹp mắt, phú quý hơn, tạo cảm giác ấm cúng cũng như thể hiện ước muốn được may mắn và phúc lộc cho gia chủ.

Dạo quanh một vòng chợ mạng, các loại bánh chay được đúc khuôn thành hình thỏi vàng được làm từ bột nếp nhào với đường vàng đang rất được ưa chuộng. Bên cạnh bánh handmade, một số loại bánh được rao bán là xách tay từ Đài Loan, Singapore cũng được nhiều người lựa chọn. Những chiếc bánh này cũng có hình thỏi vàng, bột nướng bọc ngoài, nhân dứa sên ngọt khá hấp dẫn.

Nhiều món đồ cúng độc - lạ được ưa chuộng ngày cận Tết - Ảnh 2.

Món bánh hình cá chéo và thỏi vàng được làm từ bột nếp đang khá "hot" vào thời điểm cận Tết

Bên cạnh những món có thể ăn được, hiện nay còn xuất hiện thêm món bánh bao khổng lồ phú quý được dùng để trưng bày bàn thờ. Loại bánh này có vẻ ngoài được dát vàng lóng lánh, viết chữ Phúc - Lộc - Thọ bằng kim tuyến màu nổi bật, tuy nhiên lại không ăn được.

Nhiều món đồ cúng độc - lạ được ưa chuộng ngày cận Tết - Ảnh 3.

Bánh bao phú quý vỏ dát vàng được trưng bàn thờ vào ngày Tết

Theo lời người bán, bánh bao dát vàng này có thể trưng được 2 - 3 tháng mà không sợ hỏng, có thể sử dụng được từ tháng Chạp đến qua rằm tháng Hai năm sau, đặc biệt phù hợp để đặt bàn thờ vào dịp Tết và vía thần Tài, khiến bàn thờ gia chủ trở nên sang trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

cận Tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước