Những cách tiết kiệm tiền kỳ quặc của các tỷ phú

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/10/2017 17:03 GMT+7

VTV.vn - Ít ai có thể hình dung được rằng người đàn ông giàu nhất thế giới Bill Gates, với tổng tài sản hơn 85 tỷ USD, chỉ đeo một chiếc đồng hồ có giá trị chưa tới 10 USD.

Nhà sáng lập hãng nội thất nổi tiếng IKEA lại có sở thích đến các nước đang phát triển để cắt tóc và mua đồ bình dân.

Suốt 54 năm nay, huyền thoại đầu tư Warren Buffett vẫn dùng đồ ăn nhanh cho bữa sáng và giá của nó chưa bao giờ quá 3,17 USD. Khoản tiền này tương đương với một suất ăn của McDonal's và vị tỷ phú này thường trả đúng số lẻ.

Cựu Thị trưởng New York, Michael Bloomberg, người giàu thứ 10 hành tinh, được cho là đã đi hai đôi giày đen đến công ty suốt hơn 10 năm và thỉnh thoảng chúng lại được thay đế, thay gót.

Trong khi đó, vị tỷ phú Azim Premji - ông vua công nghệ Ấn Độ - với khối tài sản hơn 18 tỷ USD vẫn nhắc nhân viên tắt đèn khi ra khỏi phòng làm việc và theo dõi cả số cuộn giấy vệ sinh mà họ sử dụng.

Vì sao bữa sáng của tỷ phú Warren Buffett không quá 3 USD? Vì sao bữa sáng của tỷ phú Warren Buffett không quá 3 USD?

VTV.vn - Warren Buffett hiện là người có giá trị tài sản lớn thứ 3 thế giới, nhưng mỗi bữa sáng của ông sẽ phụ thuộc vào thị trường, có thể là 2,61 USD, 2,95 USD hoặc 3,17 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước