Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn

Nguyễn Phúc Nhật Anh-Thứ hai, ngày 09/07/2018 17:36 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức đám cưới có thể trở thành gánh nặng tài chính cho nhiều người, nhưng tin tốt là đám cưới càng đơn giản, vợ chồng sống càng hạnh phúc về sau.

Với những quảng cáo từ các công ty tổ chức sự kiện, tạp chí và cửa hàng trang sức kim cương, mọi người dễ bị đánh lừa bởi ý nghĩ đám rước càng to thì vợ chồng càng hạnh phúc. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại. Hai giáo sư kinh tế học Adrew Francis-Tan và Hugo M Mialon đã khảo sát 3.000 cặp đôi và đã thu thập được những nguyên nhân chính dẫn tới ly hôn.

Theo như nghiên cứu của hai ông, số tiền các cặp đôi dành để mua nhẫn đính hôn và tổ chức lễ cưới có quan hệ trái chiều với tuổi thọ của cuộc hôn nhân. Đặc biệt khi giá chiếc nhẫn vượt quá mức 2.000 USD.

Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn - Ảnh 1.

"Cụ thể, với đối tượng nghiên cứu nam giới, bỏ ra khoảng 2.000 - 4.000 USD cho một chiếc nhẫn đính hôn đồng nghĩa với tỉ lệ ly hôn cao gấp 1,3 lần so với những người bỏ ra từ 500 - 2.000 USD" - trích trong nghiên cứu.

Tương tự với quy mô lễ cưới, những đám cưới dưới 1.000 USD cho tỉ lệ ly hôn ít hơn 1,6 lần so với những đám cưới xa hoa có chi phí lên tới 20.000 USD.

Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn - Ảnh 2.
Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn - Ảnh 3.
Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn - Ảnh 4.

Tuy nhiên không phải khoản chi tiêu nào cho đám cưới cũng là phung phí. Trong nghiên cứu, hai vị giáo sư cũng cho ra kết luận: "Chất lượng của kì nghỉ trăng mật có liên quan mật thiết đến việc gia tăng tuổi thọ hôn nhân". 

Những cặp đôi càng tiêu nhiều tiền cho đám cưới càng dễ ly hôn - Ảnh 5.

Vì vậy, các cặp đôi đang tính chuyện trăm năm hãy tính toán tài chính của mình thật thông minh để đảm bảo hạnh phúc gia đình nhé!

Từ khóa:

đám cưới

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước