Những điều cấm kỵ trong ngày Tết

Bích Ngọc-Thứ sáu, ngày 09/02/2024 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những điều kiêng kỵ ngày Tết là những quy tắc lâu đời mà mỗi gia đình Việt Nam tuân thủ, để mang lại may mắn, tài lộc và sự bình an cho cả năm mới.

Không đi chúc Tết sáng mùng 1: Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết đó là không chúc Tết vào buổi sáng, đặc biệt là khi đến nhà người khác, vì có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch xông đất của họ. Việc này được coi là quan trọng vì nếu tuổi vận không hợp với gia chủ, có thể tác động đến tiền tài, vận trình và may mắn của họ trong năm mới.

Kiêng quét nhà: Kiêng quét nhà ngày Tết chính là một trong những tục lệ đã được lưu truyền lâu đời. Từ những điển tích xưa, người dân quan niệm, quét nhà 3 ngày Tết là quét hết đi tiền tài, may mắn và vận đỏ trong năm mới. Vì thế, trong ngày 30 Tết, dù cho có bận rộn đến đâu đi nữa mọi người cũng sẽ cố gắng dọn dẹp, quét nhà cửa sạch sẽ trước giao thừa. Nếu nhà bẩn mọi người chỉ nhặt rác chứ không động đến chổi quét nhà.

Kiêng kỵ làm vỡ đồ dùng trong 3 ngày Tết: Việc đổ vỡ đồ dùng trong nhà là một trong những điều cấm kỵ trong ngày Tết ở Việt Nam. Đây là một điềm báo xấu về sự chia ly, ly tán trong các mối quan hệ trong năm mới. Vậy nên, khi dọn dẹp nhà cửa đón Tết, hãy cố gắng sắp xếp tất cả các vật dụng dễ vỡ như bát, ly thủy tinh, lọ hoa... ở những nơi an toàn nhất có thể.

Kiêng cãi nhau trong mùng 1 Tết: Việc cãi nhau trong những ngày đầu năm còn có thể khiến cả năm gặp điềm xui, dễ xảy ra bất hòa không mong muốn trong các mối quan hệ. Vào những ngày Tết, mọi người thường cố giữ hòa khí, không tranh cãi, gắt gỏng để cả năm vui vẻ, hòa thuận và đoàn kết. Những ngày này dù trẻ nhỏ có nghịch ngợm, phạm lỗi, người lớn cũng chỉ cười xòa bỏ qua, tránh quát mắng, lớn tiếng.

Không mặc trang phục màu đen hoặc trắng: Theo quan niệm lâu đời, ngày Tết không nên chọn mặc trang phục màu đen và trắng. Bởi đây được coi là màu sắc liên quan đến sự tang tóc và đau thương. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết nhiều người tuân theo.

Không nói điều xui xẻo: Theo quan niệm xưa, những phát ngôn đầu năm có thể ảnh hưởng đến những việc sẽ xảy ra trong năm mới. Vì vậy, mỗi lời nói vào những ngày tết đều phải rất thận trọng, tránh nói những điều xui xẻo, nói tục dù chỉ là đùa vui. Những từ không nên nói ví dụ như: “Chết mất", “tiêu tan”, “đói kém"...

Kiêng vay mượn đầu năm: Đầu năm mới, một trong những điều kiêng kỵ ngày Tết đa số mọi người đều tránh đó là vay tiền, đòi nợ. Theo quan niệm xưa, việc cho vay mượn tiền đầu năm sẽ khiến cả năm đấy làm ăn thất bát, túng thiếu và luôn trong tình trạng nợ nần.

Kiêng cắt tóc, cắt móng tay, móng chân: Cắt tóc, cắt móng tay, móng chân là những điều cấm kỵ trong ngày Tết ở Việt Nam. Ông bà ta quan niệm rằng tóc, móng gắn liền với cơ thể của con người, chúng đại diện cho sức khỏe. Nếu cắt bỏ những thứ đó vào ngày đầu năm tức là đang cắt đi vận may và sức khỏe của chính mình.

Hướng con trẻ về với Tết cổ truyền Hướng con trẻ về với Tết cổ truyền

VTV.vn - Tết Nguyên đán là cơ hội để tăng cường giáo dục con cái, lớp trẻ, thanh thiếu niên những bài học đầy ý nghĩa về văn hóa truyền thống dân tộc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước