Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019

Thanh Ba (VTV8)​-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 07:22 GMT+7

(Ảnh: Guinness World Records)

VTV.vn - Mời quý vị cùng làm quen với một số kỷ lục gia có mặt trong ấn phẩm Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 vừa được chính thức ra mắt độc giả.

Nghệ sĩ đu bay cao tuổi nhất thế giới: Cụ bà Betty Goedhart, 85 tuổi, sống tại bang California, Mỹ đã khiến nhiều người bất ngờ với kỷ lục bà vừa xác lập. Theo đó, bà đã trở thành nghệ sĩ đu bay lớn tuổi nhất thế giới thực hiện các động tác nhào lộn đu bay mạo hiểm. Bà Goedhart mới chỉ bắt đầu tham gia các lớp đu xà bay khi đã bước sang tuổi 79, nhưng các động tác của bà điêu luyện như thể bà đã gắn bó với môn thể thao này cả đời. Bà cho biết, bí quyết thành công của bà là làm mọi điều mình thích với quyết tâm, nỗ lực, sự chăm chỉ và niềm đam mê. Bà bày tỏ mong muốn, kỷ lục mà bà lập được sẽ khiến mọi người thay đổi quan điểm về tuổi già.

Bà Betty Goedhart nói: "Tôi hy vọng có thể khuyến khích mọi người, đặc biệt là phụ nữ, đừng nghĩ rằng mình đã già khi đến tuổi về hưu. Chúng ta còn rất nhiều điều để chiêm nghiệm trên hành trình phía trước".

Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 - Ảnh 1.

(Ảnh: Patch)


DJ chuyên nghiệp cao tuổi nhất thế giới được Sách Kỷ lục Guinness 2019 vinh danh cụ bà 83 tuổi người Nhật Sumiko Iwamura. Ban ngày, bà được biết đến là một chủ quán ăn ở Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi đêm xuống, bà trở thành một DJ "máu lửa" với nghệ danh Sumirock chơi nhạc cho quán bar Decabar Z nổi tiếng. Mặc dù tuổi cao, bà vẫn rất khỏe mạnh và nắm bắt được thị hiếu âm nhạc của giới trẻ và là DJ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới. Bà chia sẻ, chính sự ủng hộ của mọi người và cá tính ưa thử thách đã giúp bà khám phá niềm đam mê mới.

Bà Sumiko Iwamura cho biết: "Tôi không cảm thấy mệt mỏi vì việc làm những điều khác biệt sẽ giúp ta có thêm năng lượng. Hãy thử làm điều gì đó mới mẻ và đừng từ bỏ, luôn có những cơ hội nằm ở đâu đó bên cạnh mỗi bước ngoặt".


Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 - Ảnh 2.

(Ảnh: Guinness World Records)


Que đan len dài nhất thế giới: Một hạng mục vô cùng kỳ lạ trong Sách Kỷ lục Guinness 2019 - đan bằng cặp que đan len dài nhất thế giới với chiều dài 4,42m - vừa được xác lập bởi sinh viên nghệ thuật người Anh Elizabeth Bond, 31 tuổi. Hình ảnh cô gái ngồi đan len bằng cặp que đan khổng lồ giữa cánh đồng hoa đã gây ấn tượng với rất nhiều khách tham quan triển lãm nghệ thuật này.

Elizabeth Bond chia sẻ: "Mỗi người đều có một khả năng đặc biệt nào đó, bạn chỉ cần phấn đấu không ngừng để khám phá và thúc đẩy bản thân tiến vế phía trước. Cứ thử tìm kiếm rồi bạn sẽ nhận thấy khả năng đó trong chính bạn".


Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 - Ảnh 3.

(Ảnh: Daily Express)


Người làm xúc xích nhanh nhất thế giới, anh Barry John Crowe, 28 tuổi, đến từ Ireland, đã lập kỷ lục trong chính công việc mà anh làm hàng ngày, đó là chế biến nhiều xúc xích nhất trong vòng 1 phút với số lượng lên tới 78 cây. Qua đó, anh đã trở thành người làm xúc xích nhanh nhất thế giới. Không những vậy, anh còn sáng tạo ra 36 loại xúc xích khác nhau. Làm xúc xích vốn là nghề truyền thống của gia đình anh Barry. Từ khi 10 tuổi, anh đã bắt đầu giúp cha mẹ trong cửa hàng đồ nướng của gia đình.

Anh Barry John Crowe tâm sự: "Chính cha mẹ đã truyền cho tôi sự tự tin và niềm say mê với công việc, tôi luôn mong muốn hoàn thiện kỹ năng làm xúc xích và khiến cha mẹ tự hào về tay nghề của tôi".


Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 - Ảnh 4.

(Ảnh: RTE)


Chó nhảy cao nhất thế giới: Không chỉ con người mà động vật cũng xuất hiện trong Sách Kỷ lục Guinness 2019. Chú chó thuộc giống greyhound có tên là Feather đến từ Maryland, Mỹ đã phá kỷ lục về cú nhảy cao nhất được thực hiện bởi loài chó với độ cao 191,7cm. Chú chó tuyệt vời này được nhận nuôi từ một trạm cứu hộ động vật bởi cô Samatha Valle, 31 tuổi. Samatha Valle đã nhận thấy chú chó thường nhảy cao đến mức gần chạm vào trần nhà ra và quyết định huấn luyện giúp Feather lập kỷ lục thế giới.



Những kỷ lục gia giữa đời thường trong Sách Kỷ lục Guinness thế giới 2019 - Ảnh 5.

(Ảnh: Guinness World Records)

Rõ ràng ao ước lập kỷ lục thế giới chính là mong muốn chinh phục những giới hạn và hơn tất cả là sự vượt lên chính bản thân mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều cơ hội thử sức để vươn đến danh hiệu đó và trở thành những kỷ lục gia ở ngay giữa đời thường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước