Những loại chó nào nuôi trong nhà có thể gây nguy hiểm?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 20:09 GMT+7

Chó Tosa của Nhật Bản.

VTV.vn - Những loại chó nuôi trong nhà có thể gây nguy hiểm như: Chó Pit Bull của Mỹ, chó Tosa của Nhật Bản, chó Dogo của Argentina…

Chó vốn là loài vật nuôi gia đình gần gũi với con người nhưng cũng dễ trở nên nguy hiểm. Bất kỳ con chó nào, kể cả được nuôi từ nhỏ, cũng có thể trở nên hung dữ, đặc biệt là các giống chó lai. 

Một vụ việc hết sức thương tâm vừa xảy ra ngay tại Hà Nội đó là một con chó Ngao Tây Tạng nặng khoảng 40kg đã bất ngờ tấn công một bé gái mới chỉ 8 tháng tuổi. Người mẹ lúc đó đang dọn dẹp nhà đã lao vào cứu con và cũng bị con chó hung dữ tấn công nhiều vết vào cánh tay. Em bé ngay lập tức đã được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Vụ việc đau lòng này khiến không ít gia đình có nuôi chó cảnh lo lắng. 

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng dịch tễ, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) đê có thêm thông tin về những loại chó nuôi trong gia đình và những nguyên tắc cần lưu tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước