Những lời nói dối vô hại giúp cải thiện mối quan hệ với bạn đời

Hà Linh (Theo NY Post)-Thứ tư, ngày 31/08/2022 10:45 GMT+7

(Ảnh: Men's Health Australia)

VTV.vn - Có lẽ việc hoàn toàn trung thực không phải là điều cần thiết nhất trong một mối quan hệ tình cảm.

Các nhà nghiên cứu từ đại học Connecticut, đại học Indiana và đại học Duke đã phát hiện ra rằng việc nói dối có thể thực sự củng cố và cải thiện mối quan hệ với bạn đời. Tuy nhiên, những lời nói dối được đề cập đến là những lời nói dối nhỏ, vô hại và có thể khiến cuộc sống trở nên ui vewr hơn.

Theo điều tra, một số người thừa nhận cảm thấy tội lỗi khi chi tiêu nhiều hơn so với những gì đã nói với bạn đời. Điều này khiến họ mong muốn dành thời gian cho đối phương nhiều hơn để bù đắp cho lời nói dối nhỏ của mình. Trên thực tế, 90% mọi người thừa nhận không hoàn toàn trung thực về thói quen mua sắm của mình khi đề cập đến bạn đời (mặc dù đối phương có lẽ không bận tâm quá nhiều).

"Một trong số những phát hiện yêu thích của tôi chính là bạn đời thường có xu hướng giữ những bí mật giống nhau", đồng tác giả của nghiên cứu - Danielle Brick - chia sẻ với Daily Mail, "Có một cặp đôi thừa nhận bí mật ăn thịt trong khi cả hai đáng ra phải là người ăn chay".

Những lời nói dối vô hại giúp cải thiện mối quan hệ với bạn đời - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

Báo cáo cho thấy lời nói dối nhỏ phổ biến nhất của các cặp đôi chính là khi mua sắm (chiếm 65%). Trong khi đó, khoảng 40% thừa nhận nói dối về thói quen ăn uống của mình.

"Điều khiến cho nghiên cứu này quan trọng và thú vị chính là việc nó có liên quan và liên hệ trong mối quan hệ bạn đời", tác giả tiếp tục.

"Dự án nghiên cứu bắt đầu khi tôi chứng kiến đồng nghiệp của mình đang đi làm và phải vội vã về nhà vì chồng bị ốm và đang trên đường về. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy về sớm để chăm sóc chồng, tuy nhiên, thực tế là cô ấy về nhà sớm để khiến căn nhà bừa bộn hơn trước khi chồng về. Cô ấy thường bí mật thuê một người dọn dẹp và chồng cô ấy thì luôn nghĩ cô ấy là người đảm đang, vừa đi làm vừa dọp dẹp nhà cửa", tác giả nói về nguyên nhân dẫn đến nghiên cứu này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ những lời nói dối nhỏ và vô hại mới có thể cải thiện mối quan hệ bạn đời. Với những chuyện quan trọng hơn, tốt nhất là cả hai nên cởi mở với nhau. Một chuyên gia cũng từng chia sẻ bí quyết để có một cuộc hôn nhân lành mạnh là quy tắc 2-2-2. Quy tắc này có nghĩ là hẹn hò 2 tuần/lần, cách 2 tháng/lần vào cuối tuần và cách 2 tuần/lần trong nhiều năm. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước