Những xu hướng mới trong mùa cưới 2019

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tặng quà cho khách tham dự đám cưới, tổ chức lễ cưới ngoài trời... là xu hướng được nhiều cô dâu chú rể chọn trong mùa cưới cuối năm 2019.

Không khó để phát hiện mùa cưới đã bắt đầu diễn ra từ những ngày cuối tháng 8. Nhiều đám cưới tưng bừng, rộn rã đã được lên kế hoạch tổ chức vào những tháng cuối năm 2019. Theo đơn vị tổ chức sự kiện, các cặp đôi đã sớm chuẩn bị ngày vui trọng đại của mình từ cách thời điểm cưới 2 – 3 tháng, kịp thời cập nhật nhiều xu hướng tổ chức đám cưới mới độc đáo và ấn tượng.

Tổ chức tiệc cưới ngoài trời

Thay vì tổ chức tiệc cưới trong không gian hội trường sang trọng như vài năm trở đây, nhiều cặp đôi quyết định lựa chọn không gian ngoài trời để tổ chức tiệc cưới. Việc hòa mình vào nhiên nhiên được đánh giá là khiến lễ cưới trở nên thân thiện, gần gũi nhưng không kém phần long trọng khi có rất nhiều ý tưởng trang trí tiệc ngoài trời.

Tại Hà Nội, những địa điểm quanh khu vực Hồ Tây hay cận Sông Hồng, nơi có những không gian ngoài trời bằng phẳng, nhiều cây xanh thường được lựa chọn để làm lễ đường cưới.

Những xu hướng mới trong mùa cưới 2019 - Ảnh 1.

Không gian tiệc cưới ngoài trời đang rất được yêu thích và ưa chuộng

Chị Bích Hằng (chuyên viên tổ chức sự kiện) cho biết: "Các cặp đôi hiện nay có xu hướng tổ chức đám cưới theo phong cách hiện đại và phá cách nhiều hơn. Việc làm tiệc cưới ngoài trời sẽ yêu cầu nhiều hơn về trang trí sao cho không gian trông thật lộng lẫy, đẹp mắt, quây được hết những khoảng trống, làm bục cưới… Đám cưới tổ chức ngoài trời thường tốn nhiều chi phí hơn trong hội trường, nhưng đổi lại là không khí rất khác biệt và đáng nhớ. Tất nhiên cũng phải tính đến những rủi ro như thời tiết không thuận lợi".

Chị Hằng cũng cho biết, có rất nhiều phong cách để trang trí đám cưới nhưng phong cách bài trí theo hơi hướng phương Tây với bục làm lễ, hai hàng ghế khách mời cùng khu ăn uống riêng biệt rất được ưa chuộng. Tone màu chính trong lễ cưới ngoài trời thường là màu trắng thuần hoặc tone màu hồng pastel pha trắng nhẹ nhàng, đẹp mắt.

Quà tặng cho khách dự đám cưới

Thông thường, khách đến dự cưới thường chỉ có món quà mừng bằng hiện vật hoặc tiền để chúc phúc cho cặp đôi, sau khi dự tiệc thì có thể ra về. Tuy nhiên, năm nay có thêm xu hướng cô dâu chú rể tặng quà cảm ơn và kỷ niệm cho khách. Đây cũng là hoạt động được du nhập từ các nước phương Tây. Hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này với giá cả phải chăng.

Tham khảo một vòng quanh thị trường quà tặng cho khách dự đám cưới, có thể thấy các loại bánh kẹo cưới được lựa chọn khá nhiều. Những viên kẹo ngọt sẽ được bọc trong hộp nhỏ xinh để trao tặng cho khách sau khi dự tiệc. Một số ngươi còn đầu tư chọn socola miếng và in hình cô dâu chú rể lên để tặng khách mang về thưởng thức.

Những xu hướng mới trong mùa cưới 2019 - Ảnh 2.

Những món quà nhỏ nhắn như thế này sẽ được cô dâu - chú rể trao tặng khách sau khi kết thúc tiệc cưới

Bên cạnh kẹo bánh, nhiều người còn chọn những món đồ mang tính dấu ấn cá nhân như ảnh nam châm gắn tủ lạnh, móc chìa quá, ly cốc… in hình cô dâu chú rể để khách mang về làm kỷ niệm và sử dụng. Những món đồ này thường được đặt làm số lượng vài trăm cái và sẽ được tặng cho những vị khách thân thiết, thể hiện lòng cảm ơn của cô dâu chú rể.

Chọn mua đồ cưới thay vì thuê

Những bộ váy cưới hay bộ vest cười thường được thuê vì giá cả rất đắt đỏ, nhiều người cũng nghĩ rằng váy cưới – vest cưới chỉ mặc 1 lần trong đời nên mua sẽ lãng phí. Tuy nhiên những năm gần đây, rất nhiều cặp đôi lại quyết định mua "đứt" váy cưới và vest cưới thay vì thuê, sau khi mặc trong ngày trọng đại sẽ cất giữ làm kỷ niệm.

Được biết, giá mua váy cưới hiện nay không chênh lệch nhiều so với giá thuê. Nhiều tiệm may sẵn sàng nhận mẫu váy cưới từ khách, sau 2 – 3 tuần sẽ may xong hoàn thiện 1 chiếc váy cưới như ý cho cô dâu trong khi giá cả tương đương với giá thuê, thậm chí là rẻ hơn.

Những xu hướng mới trong mùa cưới 2019 - Ảnh 3.

Nhiều người chọn may đo và mua váy cưới thay vì thuê như ngày trước

Còn vest cưới, nhiều người cũng nhận xét vest nam thường được sử dụng trong nhiều dịp khác nhau, do đó đầu tư để may 1 bộ vest nam mặc vào ngày cưới vẫn có thể dùng vào nhiều dịp khác. Chưa kể rất nhiều người mong muốn có thể giữ lại được những món đồ mà mình đã sử dụng vào ngày cưới để làm kỷ niệm và trân trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mùa cưới

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước