“Nhuộm hồng” hưởng ứng chiến dịch phòng chống ung thư vú

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 02/10/2019 16:31 GMT+7

VTV.vn - Đêm 1/10, hai công trình kiến trúc nổi tiếng tại Mỹ và Pháp là Nhà Trắng và tháp Eiffel đã được soi rọi ánh sáng hồng.

Chiến dịch này mở màn cho Tháng tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về ung thư vú. Đây là một chiến dịch y tế quốc tế do các tổ chức từ thiện chống căn bệnh này tổ chức vào tháng 10 hàng năm nhằm mục đích nâng cao nhận thức, gây quỹ phục vụ nghiên cứu, giúp chẩn đoán và điều trị căn bệnh ung thư vú. 

Toàn bộ mặt tiền của Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ đã chuyển sang màu hồng nhằm hưởng ứng chiến dịch phòng chống ung thư vú. Ung thư vú là căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tại Mỹ, cứ 8 phụ nữ thì có 1 người mắc bệnh ung thư vú. 

Tại Pháp, từ ngày 1/10, tháp Eiffelđã được "khoác áo hồng" để hưởng ứng chiến dịch phòng chống ung thư vú. Hoạt động đầy ý nghĩa này được Pháp tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ung thư vú trước tình trạng bệnh nhân mắc căn bệnh này ngày càng tăng. Không chỉ riêng tháp Eiffel, rất nhiều địa điểm nổi tiếng trên toàn nước Pháp cũng sẽ được phủ một màu hồng trong suốt tháng 10 này.


Nhà Trắng chuyển màu hồng hưởng ứng chiến dịch phòng chống ung thư vú Nhà Trắng chuyển màu hồng hưởng ứng chiến dịch phòng chống ung thư vú

VTV.vn - Ngày 2/10, toàn bộ mặt tiền của Nhà Trắng tại Thủ đô Washington DC của Mỹ đã chuyển sang màu hồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ung thư vú.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước