Niềm tự hào của người Dao Đỏ ở Hoàng Su Phì

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/05/2020 21:18 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ có chè shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, người Dao Đỏ ở Hoàng Su Phì còn có niềm tự hào khác - đó là nhiều người tuổi đã cao nhưng rất khỏe mạnh, minh mẫn.

Người ta vẫn nói vui với nhau rằng, người Dao Đỏ ở xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang có những thứ bị thời gian lãng quên. Câu nói đó xuất phát từ việc họ sở hữu rất nhiều những cây chè shan tuyết cổ thụ với số tuổi lên tới hàng trăm năm.

Ở Hoàng Su Phì, ngoài những gốc chè cổ thụ, hay những ống tre bảo quản chè nhiều năm, điều dám thách thức với thời gian ở đây có lẽ còn là sức khỏe của những người phụ nữ Dao đỏ. Có rất nhiều người dù tuổi đã cao nhưng vẫn hàng ngày leo núi, hái chè chẳng kém gì so với người trẻ tuổi.

Niềm tự hào của người Dao Đỏ ở Hoàng Su Phì - Ảnh 1.

Sống trên núi cao với điều kiện tự nhiên vô cùng khó khăn đã tôi luyện thêm cho sức mạnh của vạn vật. Những người Dao đỏ ở Hoàng Su Phì quanh năm chăm chỉ lao động để cuộc sống được ấm no, bản thân luôn được khỏe mạnh, ý chí kiên cường, dám đương đầu với vô vàn những khó khăn, khắc nghiệt.

Không gian văn hóa du lịch độc đáo Hoàng Su Phì Không gian văn hóa du lịch độc đáo Hoàng Su Phì

VTV.vn- Với đặc điểm kiến tạo tự nhiên, Hoàng Su Phì đã hình thành không gian văn hóa du lịch độc đáo với các danh thắng khác như: ruộng bậc thang, địa hình núi cao ở Tây Côn Lĩnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước