Tại Hà Giang, nơi có 19 dân tộc sinh sống với dân thiểu số chiếm gần 90%, việc bảo tồn và phát huy những giá trị ấy đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và sáng tạo, góp phần giữ gìn di sản văn hóa quý báu của cả cộng đồng.
Một trong những biện pháp đang được tỉnh Hà Giang triển khai đó là lồng ghép các tiết học về văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào chương trình giảng dạy cho các em học sinh. Phản ánh tại huyện miền núi biên giới Xín Mần.
Tiết học thêu truyền thống của dân tộc Nùng U, tại huyện miền núi biên giới Xín Mần nằm trong chương trình giáo dục kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các nhà trường.
Tại đây, các em học sinh được học hát Lượn, thêu dệt vải, cách nhuộm vải truyền thống dân tộc Nùng..
Điệu múa sênh tiền là một nét văn hóa đặc trưng của người Mông, thường được biểu diễn cùng khèn vào các dịp lễ hội, vui xuân hay có người mất. Người dạy múa các em học sinh chính là ông Lù Văn Hiền, chủ tịch UBND của xã Nấm Dẩn, Xín Mần, Hà Giang.
Quyết tâm đưa văn hóa truyền thống vào trường học, ngành giáo dục Hà Giang đã phát huy vai trò của nghệ nhân dân gian ở các địa phương tham gia vào công tác giáo dục.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!