Nỗi khổ đàn ông mắc chứng ngực to

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/02/2019 18:07 GMT+7

VTV.vn - Với cánh mày râu, sự phì đại ở hai bên ngực có thể làm cho người đàn ông cảm thấy xấu hổ, mất tự tin khi giao tiếp.

Những nguời đàn ông có ngực phát triển không phải là hiếm gặp. Thống kê ở Đức cho thấy, cứ 4 người đàn ông tuổi trên 50 tuổi thì sẽ có 1 người có biểu hiện của chứng vú to vì do tuổi tác, do ảnh hưởng của sinh hoạt và hormone. Chứng vú to cũng xuất hiện ở ngay cả những người trẻ và gây nhiều phiền toái cho cuộc sống của họ.

Chứng vú to ở nam giới xảy ra khi nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới xuống thấp hơn estrogen hoặc cơ thể sản sinh estrogen dư thừa so với testosterone. Trong giai đoạn dậy thì, có những bất thường trong hoạt động nội tiết tố của cơ thể Am-ma và chứng vú to xuất hiện. Tuy nhiên còn có thể rất nhiều nguyên nhân khác nữa.

Ông Ulrich Rieger, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, thành phố Frankfurt, Đức, cho biết: "Rất nhiều trường hợp, dù đã thực hiện tất cả xét nghiệm nhưng vẫn không thể xác định được nguyên nhân bệnh nhân bị chứng vú to. Nguyên nhân phổ biến nhất là do rối loạn hormone và có thể là sự phát triển của khối u trong cơ thể".

Bác sĩ Ulrich khuyến cáo, rối loạn hormon có thể gây ra nhiều hệ lụy cho cơ thể, chính ví vậy bệnh nhân nam không chủ quan và cần tới thăm khăm tại các cơ sở y tế nếu nghi ngờ mình mắc chứng vú to.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước