Nông sản sạch trở thành "quà độc" dịp Tết

Hữu Trí (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Thứ sáu, ngày 13/02/2015 18:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Những mặt hàng nông sản như: dưa leo, cà chua, bắp cải, cà rốt... đã trở thành "quà độc", có giá trị trong dịp Tết năm nay.

Nói đến giỏ quà Tết, nhiều người thường liên tưởng các mặt hàng cao cấp hoặc những loại đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm khô.

Tuy nhiên, giỏ quà rau củ lại trở thành xu hướng không chỉ tại TP.Cần Thơ, mà còn ở nhiều địa phương trên cả nước.

Nhiều người cho biết, giỏ quà với các loại nông sản được chuộng vì phù hợp với xu hướng muốn "đổi món" của nhiều người. Hơn nữa, giỏ quà này còn có thể sử dụng làm thực phẩm cho bữa ăn của gia đình người được tặng.

Không chỉ có rau củ quả, giỏ quà Tết 2015 còn xuất hiện các loại đặc sản địa phương. Tại An Giang, các sản phẩm truyền thống của tỉnh này như: khô cá lóc, mắm cá linh, trà râu bắp, đường thốt nốt… trở thành quà Tết được nhiều người ưa chuộng.

Giá trị những giỏ quà độc đáo này không chỉ tính về mặt kinh tế, mà còn góp phần quảng bá thương hiệu cho các loại nông sản sạch, đảm bảo an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

giỏ quà tết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước