Nữ nghị sĩ Australia cho con bú ngay tại phòng họp Quốc hội

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/05/2017 18:58 GMT+7

VTV.vn - Alia Joy, 2 tháng tuổi, đã trở thành bé gái đầu tiên được mẹ cho bú tại Quốc hội Australia vì trước đây, các nghị sĩ nước này bị cấm mang trẻ sơ sinh vào phòng họp.

Bé gái Alia Joy, 2 tháng tuổi, là con đầu lòng của thuợng nghị sĩ bang Queensland Larissa Waters. Bà đã bế bé gái Alia Joy tham sự một cuộc bỏ phiếu sau thời gian nghỉ thai sản.

Khi bé đói, bà Waters đã không ngần ngại cho con bú ngay tại ghế của mình tại tòa nhà Quốc hội.

Năm 2016, Quốc hội Australia đã sửa đổi quy định, cho phép các nhà lập pháp nữ chăm sóc con nhỏ của mình trong phòng họp của Quốc hội.

Phụ nữ Colombia hưởng ứng tuần lễ cho con bú bằng sữa mẹ Phụ nữ Colombia hưởng ứng tuần lễ cho con bú bằng sữa mẹ Hàng trăm phụ nữ Argentina biểu tình đòi quyền cho con bú tại nơi công cộng Hàng trăm phụ nữ Argentina biểu tình đòi quyền cho con bú tại nơi công cộng Nữ nghị sĩ Argentina cho con bú khi đang họp Quốc hội Nữ nghị sĩ Argentina cho con bú khi đang họp Quốc hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước