Phá kỷ lục chèo thuyền xuyên Đại Tây Dương

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 13/03/2019 15:02 GMT+7

VTV.vn - Cựu lính thủy Lee Spencer, 49 tuổi, đã hoàn thành chuyến hành trình của mình trong 60 ngày từ lục địa châu Âu tới Nam Mỹ trong thời gian nhanh nhất.

Sau hành trình vượt Đại Tây Dương kéo dài 60 ngày, Lee Spencer - một cựu lính thủy đánh bộ Anh - đã trở thành người tàn tật một mình chèo thuyền từ lục địa châu Âu tới Nam Mỹ trong thời gian nhanh nhất. Thành tích anh đạt được vượt xa kỷ lục mà Stein Hoff - một người Na Uy đạt được năm 2002.

Lee Spencer đã khởi hành ngày 9/1/2018 từ Portimao, miền Nam Bồ Đào Nha đến Guiana - vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp vào ngày 11/3/ 2019.

Hành trình chinh phục chặng đường biển dài 5.600 km của Spencer đã gặp một chút trắc trở khi anh đối mặt với cơn sóng cao hơn 12m, cơn đau viêm dạ dày, mất hệ thống định vị GPS. Tuy nhiên, những khó khăn đó không ảnh hưởng đến kỷ lục về tổng thời gian thực hiện hành trình của anh.

Bên cạnh đó, anh cũng muốn gây quỹ cho Quỹ Hải quân Hoàng gia và Quỹ Endeavour chuyên hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng cho những quân nhân Anh bị thương hoặc ốm đau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước