Phải làm gì nếu con bạn ghét đi học?

A (Theo The House of Wellness)-Thứ bảy, ngày 19/08/2023 10:00 GMT+7

(Ảnh: The House of Wellness)

VTV.vn - Việc trẻ từ chối hoặc không thích đến trường là một vấn đề phức tạp mà phần lớn các phụ huynh thường phải đối mặt.

Nhà tâm lý học Jaimie Bloch đến từ Mind Movers Psychology cho biết học sinh ở mọi lứa tuổi có mức độ từ chối trường học khác nhau.

"Trường hợp xấu nhất có thể là một đứa trẻ không đi học trong vài tuần hoặc vài tháng. Trường hợp tốt nhất thì đó đơn giản chỉ là cảm xúc không muốn chia tay với bố mẹ hoặc lo lắng trước giờ học" - cô nói.

Những điều cần biết về việc trẻ từ chối đến trường

Việc trẻ không muốn đến trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mỗi đứa trẻ. Nhà tâm lý học Jaimie nói rằng trẻ em không phải lúc nào cũng bắt đầu trốn học vào đầu năm nhưng điều quan trọng là các bố mẹ phải giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt khi nó phát sinh.

Cô ấy nói rằng việc từ chối đi học thường có thể bắt nguồn từ một sự cố căng thẳng trong cuộc sống của đứa trẻ. Jaimie cho biết những lo lắng về học tập là nguyên nhân phổ biến hơn các yếu tố xã hội hoặc cảm xúc của trẻ trong vấn đề này.

"Chúng có thể không theo kịp việc học ở lớp và không cảm thấy đủ tốt. Vấn đề cũng có thể là về tình bạn và một số chỉ lo lắng khi phải xa cha mẹ".

Không phải một trận chiến của ý chí

Jaimie nói rằng điều quan trọng là cha mẹ phải kiềm chế cơn tức giận của mình và hiểu rằng đứa trẻ thường không thể – chứ không phải là không – đi học.

"Từ chối đi học là một phản ứng sinh lý và bộ não nói với đứa trẻ rằng có nguy hiểm" - Jaimie nói.

Điều quan trọng nhất là đưa trẻ trở lại trường học

Chuyên gia chính của Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em Derek McCormack nói rằng việc từ chối đi học không nên được xem giống như việc trẻ trốn học.

"Trốn học có thể làm cho sự lo lắng trở nên tồi tệ hơn" - Derek nói - "Trẻ em nghỉ học càng lâu thì càng khó quay trở lại".

Trong trường hợp này, phụ huynh và giáo viên nên kết hợp cùng tham gia với nhau. Jaimie nói rằng phụ huynh và nhà trường nên thể hiện một mặt trận thống nhất.

"Trường học có thể giảm nhu cầu và áp lực lên trẻ em" - Jaimie nói - "Còn trẻ em cần biết trường học là nơi học tập và trưởng thành chứ không phải là thứ mà chúng sợ hãi và tránh xa".

Cô ấy nói rằng hầu hết trẻ em nhanh chóng ổn định sau khi tách khỏi cha mẹ lần đầu trước khi đến trường hoặc mẫu giáo, mặc dù một số vẫn phải vật lộn trong nhiều ngày.

Bố mẹ cần bình tĩnh

Đối với cha mẹ, giữ bình tĩnh trong suốt thời gian con từ chối đi học là điều quan trọng.

"Sự lo lắng đang làm mất đi sức mạnh. Khi lo lắng tăng lên, chúng ta trở nên khó kiểm soát. Nếu bạn bình tĩnh, đứa trẻ sẽ biết rằng cảm giác đó rồi sẽ qua" - Jaimie nói.

Jaimie cũng cho rằng các bố mẹ cần chú ý đến lời nói và hành động của mình.

"Những điều nhỏ nhặt có thể tạo ra tác động lớn theo cách tiêu cực" - cô nói.

Jaimie cũng cho rằng buổi sáng và buổi tối yên tĩnh trước và sau giờ học rất quan trọng, và "hãy mang đến cho trẻ điều gì đó để mong đợi".

Lời khuyên hàng đầu của Derek để đối phó với việc trẻ từ chối đi học

- Đồng cảm, khen ngợi, xây dựng sự tự tin với những câu hỏi cho con bạn thấy rằng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ

- Hãy nói những câu bắt đầu bằng "khi con đi học" thay vì "nếu"

- Thiết lập thói quen: Sắp xếp mọi thứ vào đêm hôm trước và thúc đẩy giấc ngủ ngon

- Trò chuyện với nhau để cùng nhau đưa ra các giải pháp

- Xây dựng kế hoạch trở lại trường học với giáo viên

- Tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ đa khoa để được trợ giúp và giới thiệu thêm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước