Phát hiện đồ chơi Trung Quốc có chất gây độc hại cho trẻ nhỏ

VTV3-Thứ hai, ngày 10/06/2019 14:55 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều đồ chơi Trung Quốc được bày bán hiện nay như: vịt cao su, thú nhún... không có xuất xứ nguồn gốc có chứa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.

Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin từ các nguồn của tổ chức phi Chính phủ TOXICS-Free cho biết rất nhiều vịt cao su - món đồ chơi yêu thích của trẻ em bị phát hiện có chứa nhiều phthalic acid esters (PAEs) - một hóa chất gây hại đã khiến nhiều phụ huynh vô cùng hoang mang.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với bố mẹ trong việc lựa chọn đồ chơi an toàn cho con. Tốt nhất các bậc phụ huynh nên lựa chọn những loại đồ chơi có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có kiểm định của các cơ quan chức năng.

Hoang mang trước “ma trận” đồ chơi độc hại trên thị trường Hoang mang trước “ma trận” đồ chơi độc hại trên thị trường

VTV.vn - Mới đây, hàng loạt đồ chơi trẻ em bày bán trên thị trường phát hiện có hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước