Phát hiện hành tinh xa nhất trong hệ Mặt trời

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 19/12/2018 10:39 GMT+7

(Ảnh: Carnegie Institution for Science)

VTV.vn - Theo công bố của Hiệp hội Thiên văn Quốc tế, các nhà khoa học đã tìm thấy vật thể xa nhất trong hệ Mặt trời.

Các nhà khoa học cho rằng, vật thể hình cầu có đường kính khoảng 500km là một hành tinh lùn. Hành tinh này có màu hồng, chứng tỏ có rất nhiều băng tuyết. So với Trái đất, hành tinh này ở cách xa Mặt trời hơn 100 lần. Hành tinh này quay rất chậm nên có thể mất hơn 1.000 năm để hoàn thành một chuyến đi vòng quanh Mặt trời.

Việc phát hiện hành tinh này là nhờ kính viễn vọng ở Hawaii và Chile.

Ấn Độ phát hiện hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời Ấn Độ phát hiện hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời Trong hệ Mặt trời có hành tinh bí mật lớn gấp 10 lần Trái đất Trong hệ Mặt trời có hành tinh bí mật lớn gấp 10 lần Trái đất Phát hiện một tiểu hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời Phát hiện một tiểu hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước